Hotline 24/7
08983-08983

Miền Bắc đầu tuần dứt mưa, miền Trung nắng nóng

Vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển nên từ mai miền Bắc dứt mưa, trời nắng 34-36 độ C. Miền Trung nắng nóng cả tuần sau.

Chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp, cả tuần qua miền Bắc liên tục mưa giông về chiều tối và đêm. Trong đêm nay, rãnh áp thấp còn hoạt động, gây mưa giông diện rộng. Vùng núi và trung du khả năng có mưa to, nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở các tỉnh như: Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái và Hà Giang.

Cơ quan khí tượng cho biết, sang thứ hai 18/6, rãnh áp thấp suy yếu, vùng áp thấp nóng phía Tây bắt đầu phát triển trở lại, miền Bắc dứt mưa, trời chuyển nắng 32-34 độ và tiếp tục tăng lên 33-35 độ C trong những ngày giữa tuần.

Hà Nội từ thứ hai trời cũng chuyển nắng, cao nhất 34 độ và đến ngày 19-20/6 sẽ xuất hiện nắng nóng 36 độ C.

Hà Nội hai ngày giữa tuần 19-20/6 sẽ xuất hiện nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên 36 độ C. Ảnh: Ngọc Thành


Với sự phát triển của vùng thấp nóng phía Tây, từ thứ hai 18/6 miền Trung nắng mạnh, nhiệt độ cao nhất trong ngày tăng lên 34-35. Nắng nóng sẽ xuất hiện cục bộ ở vùng núi phía Tây.

Từ thứ ba 19/6, nắng nóng sẽ mở rộng ra toàn miền Trung với nhiệt độ cao nhất lên 35-37, có nơi trên 38 độ C. Dự báo đợt nắng nóng diện rộng mới này ở miền Trung sẽ kéo dài liên tục đến hết tuần.

Tại Nam Bộ và Tây Nguyên, do gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, 3-4 ngày tới gần như ngày nào cũng mưa, có nơi mưa to và giông, tập trung từ 15 đến 21h. Sau 21h, mưa vẫn còn nhưng lượng mưa giảm dần.

Nền nhiệt cao nhất trong ngày ở Tây Nguyên là 28-31 độ, Nam Bộ phổ biến 32-33 độ C.

Theo Xuân Hoa - VnExpress

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X