Hotline 24/7
08983-08983

Mẹ ăn nhiều đường con dễ dị ứng

Nghiên cứu của TS Annabella Bedard thuộc đại học Queen Mary (Anh quốc) đã đi đến kết luận này.

Phụ nữ mang thai tránh ăn nhiều đường để trẻ không bị dị ứng

Người ta phân tích dữ liệu sức khoẻ của gần 9.000 phụ nữ có thai vào đầu những năm 1990 và con cái của họ.

Những trẻ này được xét nghiệm chẩn đoán hen suyễn và tình trạng dị ứng thông thường với con mạt nhà, mèo và cỏ vào năm bảy tuổi. Với các thai phụ, người ta xem xét việc họ thêm đường vào thức ăn nhưng không xem xét các thức ăn có đường tự nhiên như trái cây, rau quả và sản phẩm sữa.

Kết quả cho thấy trẻ là con của những người mẹ ăn nhiều đường thì 38% chúng có khả năng thử nghiệm dương tính với một chất gây dị ứng và 73% khả năng dương tính với hai hay nhiều chất dị ứng, so với trẻ có mẹ không ăn nhiều đường.

Theo các nhà nghiên cứu, việc ăn nhiều đường trong thai kỳ có thể làm tăng tình trạng viêm mô phổi đang phát triển của trẻ, điều này khiến chúng dễ bị dị ứng hơn. Bedard nói: “Chúng ta biết rằng giai đoạn bào thai đóng vai trò tiên quyết trong việc xác định nguy cơ hen suyễn và dị ứng ở trẻ. Những nghiên cứu mới đây cho thấy thực đơn của người mẹ rất quan trọng, có thể ảnh hưởng đến sức khoẻ của em bé sau này”.

Theo Vô Thường - Thế giới tiếp thị

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X