Hotline 24/7
08983-08983

Máu điều trị dịp Tết Nguyên đán đã đỡ thiếu thốn hơn

Đến ngày 31.1, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương đang lưu trữ hơn 8.000 đơn vị máu đảm bảo đủ máu, khối hồng cầu phục vụ cho nhu cầu cấp cứu và điều trị ở các bệnh viện trong dịp Tết Nguyên đán.


Nhân viên Khoa Lưu trữ và Phân phối máu của Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tiến hành các bước trước khi vận chuyển máu tới các bệnh viện.

BS Phạm Tuấn Dương – Phó Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, Phụ trách Trung tâm Máu quốc gia cho biết: Trong tháng 1.2019, Viện đã tiếp nhận 34.300 đơn vị máu, góp phần đảm bảo máu cho cấp cứu và điều trị trong dịp Tết. Trong tuần làm việc cuối cùng trước Tết, Viện đã cung cấp 8.700 đơn vị máu cho 113 bệnh viện khu vực phía Bắc và Bắc Trung Bộ để các bệnh viện kịp thời dự trữ trong những ngày Tết. Những chuyến xe vận chuyển máu đã đến những bệnh viện rất xa như ở Lai Châu, Hà Giang, Yên Bái, Thanh Hóa, Quảng Ninh…

"Với cơ số dự trữ hơn 8.000 đơn vị máu đảm bảo đủ máu, khối hồng cầu phục vụ cho nhu cầu cấp cứu và điều trị ở các bệnh viện. Tuy nhiên, tình trạng thiếu hụt một số loại chế phẩm máu như khối tiểu cầu, đặc biệt là máu và chế phẩm máu nhóm O có thể xảy ra trong và sau Tết Nguyên đán. Nguy cơ thiếu máu, thiếu tiểu cầu có thể trầm trọng hơn từ ngày 17.2 (13.1 âm lịch) cho đến trước Lễ hội Xuân hồng (sẽ diễn ra vào 23-24.2) do rất ít các lịch hiến máu ngay đầu năm mới”, BS Dương cho hay.

Tình trạng thiếu tiểu cầu cho điều trị trong những ngày nghỉ Tết khá phổ biến do khối tiểu cầu có thời hạn bảo quản, lưu trữ ngắn (chỉ 3-5 ngày) trong khi kỳ nghỉ lại kéo dài.

Nhiều gia đình người bệnh đang thấp thỏm nỗi lo về thiếu tiểu cầu điều trị cho người bệnh trong dịp Tết.

TS Bạch Quốc Khánh – Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương kêu gọi: "Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương kêu gọi người dân, đặc biệt là những người đã từng hiến máu nhóm O sẵn sàng hiến máu, hiến tiểu cầu trong và ngay sau Tết Nguyên đán”.

Người dân có thể đến tham gia hiến máu tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương (tầng 2, Khoa Tiếp nhận máu) từ 8h đến 18h vào tất cả các ngày trong kỳ nghỉ Tết.

Theo Lao động

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X