Hotline 24/7
08983-08983

Mật ong cũng có thể gây say

"Cô bạn tôi kể là mới bị say mật ong. Mật ong mà cũng gây say được sao?".

  
 
Chào bạn,
 
Mật ong có giá trị dinh dưỡng rất cao, dùng để hồi phục sức khỏe cho người yếu mệt, người bệnh và những người lao động thể lực nặng. Tùy theo loại hoa mà ong hút, mật được sản xuất có thể rất tốt hay vừa phải, có cả những loại mật ong "gây say".
 
Loại mật ong này đã được người ta biết đến từ thời xa xưa. Cách đây hơn 2000 năm, vị tướng Hy Lạp Kxenofon Afinski mô tả tình hình sức khỏe của quân đội nước này sau khi ăn mật ong ở Konkhit: "Tất cả chiến binh sau khi ăn mật đều bị ngất xỉu. Họ nôn mửa và tiêu chảy, nhiều người không thể đứng thẳng lên được.
 
Người ăn ít thì bị say giống như uống rượu quá chén, người ăn nhiều thì bất tỉnh, giống như bị say rượu nặng, một số người đã chết. Cả một đoàn quân mất hết sức chiến đấu. Họ đã bị ngộ độc do say sưa thưởng thức thứ mật ong được sản xuất từ những loài hoa có chất độc, rất sẵn trong những khu rừng rậm rạp vùng Tiểu Á".

Ở nhiều vùng núi miền trung và bắc Nhật Bản, người dùng mật ong thường bị bệnh do ăn phải mật hoa độc do ong thu từ cây Khotxuxai thuộc họ Galun. Ở Viễn Đông, mật ong sản xuất từ mật hoa của cây Galun cũng có thể gây say. Người dùng mật này sẽ bị ngộ độc, toát mồ hôi lạnh, run rẩy, nôn mửa, lợm giọng, đau đầu... Người ta cũng đã chứng minh, mật ong từ hoa cây đỗ quyên, cây phụ tử, cây andromet đều có chất độc.

Các triệu chứng quan sát được khi bị ngộ độc mật ong đều trùng với các triệu chứng mà Kxenofon Afinski đã tả hơn 2000 năm trước đây.

AloBacsi.vn
Theo BS Hương Liên - Sức Khoẻ & Đời Sống

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X