Hotline 24/7
08983-08983

Mất ngủ thai kỳ, khi nào cần gặp bác sĩ?

Mất ngủ dường như là nỗi sợ hãi mà rất nhiều bà bầu gặp phải, nhất là những người đang ở vào giai đoạn cuối thai kỳ.

Có mẹ bầu nào đang bị mất ngủ thai kỳ hành hạ không? Chắc là mệt lắm, ban ngày căng thẳng, stress, lo đủ chuyện trời trăng mây nước, đêm nằm xuống chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon. Vậy mà, cứ trằn trọc, rồi đi tiểu, rồi khát nước, rồi đau lưng, rồi bực mình cái ông bên cạnh cứ ngáy đều đều, đúng không?

Ảnh minh họa - Nguồn: Internet

Bạn nghĩ lại xem, bạn có rơi vào mấy tình trạng này không nha:

Khó vào giấc ngủ.

Cứ phải thức giấc nhiều lần trong đêm.

Đi vệ sinh xong không thể ngủ lại được.

Sáng thức dậy chẳng thấy khỏe tí nào mà còn mệt mỏi hơn.

Tệ hơn nữa, giấc ngủ cứ chập chờn, mơ những giấc mơ kỳ lạ, sợ hãi.

Nếu có, bạn bớt sợ đi, bạn không phải trường hợp duy nhất, nan y khó chữa gì đâu.

Ngủ không đủ giấc, khó ngủ khi có bầu có nhiều nguyên nhân lắm, đây:

Cái bụng to nặng nề.

Đau lưng.

Ợ nóng, cảm giác đau rát ngực và họng.

Mắc tiểu nhiều lần trong đêm.

Lo lắng (mẹ Mỹ giống mẹ Việt chỗ này ha).

Cứ nghĩ về đứa trẻ trong bụng.

Thay đổi nội tiết tố.

V.v.. kể đến 0h khuya nay chắc chưa hết.

Đi thẳng vào vấn đề, mình hiến kế cho bạn vài cách cải thiện mất ngủ thai kỳ nha:

Thiết lập giờ ngủ và tuân thủ ngủ đúng giờ, thức dậy đúng giờ.

Thử nằm tư thế khác. Mẹ bầu nào cũng truyền tai nhau PHẢI NẰM NGHIÊNG TRÁI! Đúng, mình cũng biết nằm nghiêng trái giúp máu về tim tốt hơn, nhưng mà nằm đến tê tay chân, đau nhức toàn thân thì thôi chịu. Nằm kiểu gì mà bạn ngủ được là tốt nhất, vậy thôi.

Trước khi đi ngủ tắm nước ấm, kiếm người rảnh rảnh massage (mát – xa) nhẹ nhàng.

Phòng ngủ sạch sẽ, yên tĩnh, để máy lạnh nhiệt độ bạn thích, mở nhạc êm dịu, nhẹ nhàng. Phòng ngủ chỉ để ngủ, đừng mang ti vi, máy tính… vào phòng ngủ.

Tìm hiểu những kỹ thuật hít thở, thư giãn.

Nằm hoài không ngủ được đừng cáu, ngồi dậy, đọc sách (mình sắp ra sách cho bạn đọc ấy), ăn nhẹ, uống một ít sữa ấm (một ít thôi nha).

Ban ngày cố gắng vận động, đừng nằm một chỗ suốt ngày. Nếu được, tập thể dục 30 phút/ ngày với bài tập cho mẹ bầu.

Giấc ngủ ngắn ban ngày cũng tốt, nhưng nếu khó ngủ buổi tối, bạn hãy giảm thời lượng ngủ ngày, đừng dậy quá muộn.

Xem lại chế độ ăn uống ban ngày: trà (đặc biệt là trà xanh), cà phê, thức uống có caffein, chocolate… Nên hạn chế mấy thứ này buổi chiều tối.

Uống đủ nước ban ngày, giảm lượng nước gần giờ đi ngủ.

Khi nào cần đi khám bác sĩ

Cứ buồn bã, lo lắng suốt ngày này qua ngày nọ.

Không tha thiết làm gì, cứ muốn nằm hoài một chỗ, và… khóc hoài.

Ăn không được, hoặc ngược lại ăn quá nhiều.

Thấy bản thân quá tệ và vô dụng.

Suy nghĩ tiêu cực, cứ nghĩ chuyện xấu trong đầu, không thoát ra được.

Bạn có tiền sử trào ngược dạ dày thực quản nên đi khám để bác sĩ điều trị.

Quan trọng nhất đây, không có sách vở nào kêu bà bầu ngủ nhiều thiệt nhiều đâu nha. Người trưởng thành cần ngủ 7-9 giờ mỗi ngày. Nếu bạn ngủ trưa từ 11g đến 16 giờ thì ôi thôi, quá nửa thời lượng rồi đó.

Bạn tuyệt đối đừng tự mua thuốc uống. Chỉ có bác sĩ mới biết thuốc nào an toàn cho bạn và em bé, thị trường có nhiều loại thuốc trị mất ngủ và gây hại cho bé lắm, mình thành thật khuyên bạn đừng chủ quan.

BS. Lê Tiểu My
Khoa PS – KHHGĐ – Bệnh viện Đa Khoa Mỹ Đức

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X