Hotline 24/7
08983-08983

Mất chân vì ung thư xương vẫn không bỏ ước mơ khiêu vũ

Năm nay 12 tuổi, Delaney Unger, ngụ tại Selden - New York (Mỹ) từng cắt bỏ một chân vì ung thư xương hồi năm qua.

Năm nay 12 tuổi, cô bé Delaney Unger, ngụ tại Selden – New York (Mỹ) từng cắt bỏ một chân vì ung thư xương hồi năm qua. Dù mang chân giả, nhưng Delaney vẫn theo đuổi giấc mơ trở thành vũ công. Câu chuyện của em mang lại cảm hứng cho nhiều người.Delaney vẫn khiêu vũ trên chân giả và mơ ước ngày nào đó trở thành vũ công chuyên nghiệp

Dù mang chân giả, nhưng em vẫn theo đuổi giấc mơ trở thành vũ công. Câu chuyện của em mang lại cảm hứng cho nhiều người.

Tháng 11/2016, Delaney thấy đau nhói chân trái. Đi khám bệnh, bác sĩ xác định em bị ung thư mô liên kết xương (osteosarcoma) đùi trái và được đề nghị phải cắt bỏ chân để ngăn chặn ung thư di căn.

Mê nhảy múa từ năm lên 3, Delaney nghĩ rằng ước mơ trở thành vũ công chuyên nghiệp của mình sẽ tắt ngúm cho đến khi các bác sĩ cho biết có thể điều trị cho cô bé bằng một phương pháp khác thường.

Ung thư mô liên kết xương là dạng thường gặp nhất của ung thư xương. Nó xảy ra khi tế bào phát triển dạng xương mới từ một khối u ung thư. Nếu ung thư không di căn, thời gian sống lâu dài của bệnh nhân từ 70 - 75%, còn nếu di căn, thời gian sống chỉ còn 30%.

Khi nghe bác sĩ thông báo điều này, cả gia đình đều nín thở. Cha cô bé, ông Noah, nói không biết con gái mình sẽ bị tình trạng nào, nhưng dù thế nào đi chăng nữa theo ông gia đình cũng sẽ làm hết cách để chữa cho em.

Ngay sau khi biết bệnh Delaney, bác sĩ cho em hóa trị. Sau đợt hóa trị đầu tiên, cô bé rụng hết tóc, nôn ói, không ăn được và sụt cân. Tuy nhiên bác sĩ biết cách chữa cho em tốt nhất bằng một giải pháp khác thường, đó là cắt bỏ phần ung thư, xoay phần chân lành lặn còn lại 180 độ và gắn nó vào xương đùi. Ca mổ diễn ra vào tháng 4/2017.

Bác sĩ điều trị cho Delaney nói: “Chúng tôi có thể cắt bỏ chân và thay khớp gối cho em, nhưng nó không bền và khiêu vũ trên khớp nhân tạo là điều rất khó khăn. Phương pháp chúng tôi làm cho em là tốt nhất vì khớp cổ chân giờ đây hoạt động như khớp gối tự nhiên và gắn vào bên trong chân giả, trong khi ngón chân sẽ truyền tin đến não để giúp chân hoạt động. Cách này giúp em hoạt động dễ dàng hơn nhiều so với phương pháp cắt chân truyền thống”.

Bác sĩ nói đúng, vì gần một năm rưỡi sau ngày mổ và tập vật lý trị liệu, giờ đây Delaney có thể đi lại, nhảy nhót, thậm chí còn khiêu vũ được. Năm ngày trong tuần em đi học khiêu vũ và cuối tuần này em sẽ nhảy đơn tại lễ hội CureFest ở thủ đô Washington D.C, một hoạt động nhằm gây quỹ cho trẻ em bị ung thư.

Em nói mình hy vọng mọi trẻ em có hoàn cảnh tương tự sẽ không bao giờ đầu hàng. “Hãy mạnh mẽ và đừng từ bỏ vì luôn luôn có ánh sáng cuối đường hầm. Bạn sẽ trở lại bình thường vào cuối con đường nếu có thể là chính mình trong suốt đường đi”, Delaney chia sẻ.

Theo Bình An - Thế giới hội nhập/ MTG/Daily Mail

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X