Hotline 24/7
08983-08983

Mất cả chân lẫn các ngón tay vì viêm phổi

Trong cuộc sống có những căn bệnh tưởng chừng đơn giản, nhưng nếu không quan tâm đúng mực

Chữa trị kịp thời sẽ dẫn đến nguy hiểm, thậm chí có thể tàn tật như trường hợp của một phụ nữ Anh mới đây.
Mất cả chân lẫn các ngón tay vì viêm phổi

Chị Tracy Ralph trước khi mắc bệnh

Theo tờ Dailymail của Anh, một phụ nữ hai con người Anh tên là Tracy Ralph 35 tuổi ở Essex, "đệ tử" môn thể thao chạy bộ, nhưng ngay sau cuộc chạy Lễ Giáng sinh cuối tháng 12 năm ngoái bỗng dưng đổ bệnh.

Ngay lập tức chị được đưa vào bệnh viện cấp cứu và được chẩn đoán mắc bệnh viêm phổi. Tình trạng sức khỏe của chị suy sụp, suy đa tạng, viêm màng não, nhiễm khuẩn máu, tắc mạch chi và chảy máu não.

Trong số những chứng bệnh tổng hợp này, nhiễm trùng huyết, được xem là nan giải nhất, mỗi ngày trở nên tồi tệ.

Ngay lúc tỉnh lại, tay và chân Tracy Ralph chai cứng và đen xì do máu nhiễm khuẩn, mất khả năng lưu thông buộc các bác sĩ BV St Thomas ở London phải cắt bỏ các ngón tay và phần đầu gối trở xuống và phải trải qua giai đoạn chăm sóc triệt để, đặc biệt là sử dụng thủ thuật trao đổi ôxy qua màng ngoài cơ thể (Extracorporeal Membrane Oxygenation), gọi tắt là ECMO.

Thủ thuật này thường được sử dụng cứu hộ cho bệnh nhân nặng, suy hô hấp giảm ôxy máu dai dẳng mà các liệu pháp truyền thống thất bại. Có thể hiểu ngắn gọn, thủ thuật ECMO là cơ hội cuối cùng thay cho phổi bị hư, giúp Ralph sống được, nhưng lại không cứu được đôi chân và các ngón tay.

Chị Tracy Ralph bị mất cả 2 chân lẫn các ngón tay vì nhiễm khuẩn máu.

Chị Tracy Ralph bị mất cả 2 chân lẫn các ngón tay vì nhiễm khuẩn máu

Anh Brad, chồng chị Tracy Ralph, kể từ khi vợ bị bệnh gia đình rất lo lắng bởi trước đó vợ anh không hề mắc bệnh gì, năng luyện tập, trừ một số dấu hiệu như cúm, nhưng xảy ra vào dịp cuối năm, trời lạnh nên mọi người cứ nghĩ là bình thường.

Còn theo các bác sĩ điều trị, viêm phổi thường xảy ra khi các mô bị tổn thương hoặc nhiễm khuẩn. Trường hợp viêm phổi nhẹ có thể chữa trị bằng kháng sinh, tuy nhiên những trường hợp nặng hơn có thể xảy ra các biến chứng nghiêm trọng.

Khi bị viêm phổi nặng và nếu không được chữa trị sớm thì nồng độ ôxy trong máu và não sụt giảm, dẫn đến mất trí, hôn mê, suy đa tạng, nhiễm khuẩn máu, ảnh hưởng trực tiếp đến các hoạt động của cơ thể.

Theo Nguyễn Duy Hùng - Sức khỏe và Đời sống

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X