Hotline 24/7
08983-08983

Mặt bị sưng phù, có phải tác dụng phụ của thuốc điều trị tuyến giáp?

Câu hỏi

Thưa bác sĩ, Em bị bướu nhân thùy phải tuyến giáp đã mổ được nửa tháng. Sau mổ sức khỏe tốt, nhưng rồi em bị sốt và phải điều trị hết sốt mới được ra viện. Về nhà, BS có cho em uống thuốc kháng sinh và thuốc Berlthyrox, thuốc Alpha lipoic acid, em thấy có hiện tượng mặt bị phù, sưng. BS cho em hỏi đó có phải là do tác dụng phụ của thuốc hay là thế nào ạ? Em chân thành cảm ơn BS. (Thùy An - Thanh Hóa)

Trả lời

PGS.TS.BS Lê Tuyết Hoa

PGS.TS.BS Lê Tuyết Hoa

Giảng viên đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch - Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Chào em,


Em cần thử máu để kiểm tra lại chức năng tuyến giáp, vì suy giáp có thể làm cho mặt, tay, chân bị phù. Tóm lại em cần đến BS Nội tiết để làm các xét nghiệm chẩn đoán chính xác.

 

Chào AloBacsi,

Mẹ cháu vừa xạ hình tuyến giáp bằng i ốt 131 để chuẩn đoán bệnh về tuyến giáp, liệu có ảnh hưởng đến người xung quanh nhất là vợ cháu đang mang bầu không? Cảm ơn bác sĩ!        

(Nam - Hà Nội)

TS.BS Lê Tuyết Hoa:

Chào em, Xạ hình không ảnh hưởng đến người xung quanh em ạ. Em có thể hoàn toàn yên tâm nhé!


Chào bác sĩ,

Năm nay 18 tuổi, em mắc bệnh đái tháo nhạt khoảng 1 năm nay, BS cho em hỏi bệnh này có chữa được không? Hiện tại em đang sử dụng Minirin, em rất muốn hết bệnh, BS ơi!

(Duy Quang, 18 tuổi - mr.te…@gmail.com)

TS.BS Lê Tuyết Hoa:

Chào em,

Nếu em đã được chẩn đoán chắc chắn là đái tháo nhạt trung ương (tức thiếu một hormone ADH vốn giúp chúng ta cô đặc được nước tiểu, tránh đi tiểu quá nhiều; hormone này do tuyến yên tiết ra) thì xịt hay uống Minirin là giải pháp.

Việc có phải dùng thuốc suốt đời hay không còn tùy vào nguyên nhân gây ra thiếu ADH nữa em nhé!

 

Chào BS,

1 tuần trở lại đây, em cảm thấy cổ bên phải có một cục u (dạng hạt, rất nhỏ), mắt thường không thấy được, chỉ cảm nhận khi sờ bằng tay. Em thường xuyên cảm thấy ngứa ở vùng đấy, và hay có triệu chứng nhức mỏi cổ (chủ yếu là bên phải). Em đi siêu âm thì nhận được kết qua như sau:

I. Tuyến Giáp

- Kích thước: kích thước 2 thùy không lớn, kích thước mỗi thùy #48x25x12mmm.

- Cấu trúc: echo dày > SCM 2o GS

- Mật độ: đồng nhất

- Bờ: đều

- Tổn thương khu trú: thùy (P) có focal echo kèm không đồng nhất, bờ

đều rõ, kích thước # 12 x 7mm.

II. Hạch cổ: không thấy hạch phì đại vùng cạnh cổ 2 bên.

III. Cấu trúc cơ cạnh cổ: bình thường

IV. Các tuyến nước bọt: bình thường

Kết luận: Phình giáp hạt thùy (P)

Em hỏi BS siêu âm thì được trả lời là: "Anh nghĩ là lành tính". Nhưng em không biết thực ra nó là lành tính hay ác tính?

Vậy cho em hỏi, theo kết quả trên thì nó có đúng là lành tính không? Em có nên làm sinh thiết không? Em chân thành cảm ơn.

(Kim Dung - kimdung…@gmail.com)

TS.BS Lê Tuyết Hoa:

Chào em,

Nhân giáp 12x7mm của em có nhiều đặc điểm cho  biết lành tính. Tuy nhiên vì nhân này >10mm nên các bác sĩ có thể sinh thiết bằng kim nhỏ để có thể biết rõ ràng hơn về mức độ lành tính hay nghi ngờ. Việc sinh thiết này rất nhẹ nhàng, em không quá lo lắng.

Thân chào em,



AloBacsi.vn - nơi bạn có thể trò chuyện, chia sẻ mọi thắc mắc với bác sĩ chuyên khoa.

AloBacsi.vn giúp bạn giải đáp 1.001 thắc mắc về sức khỏe.
Mọi thắc mắc về sức khỏe gửi đến email: kbol@alobacsi.vn.

Bạn đọc có thể ghi kèm số điện thoại để bác sĩ liên hệ khi cần thiết.
Để chính xác về nội dung cần hỏi, bạn đọc vui lòng gõ có dấu (font chữ Unicode).

Chân thành cảm ơn.


Tìm câu hỏi khám bệnh

Được tìm nhiều:

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X