Hotline 24/7
08983-08983

Mang thai sau tuổi 35 không khó khăn như bạn nghĩ

Nhiều người đã có con đầu lòng vào cuối những năm ba mươi và bốn mươi tuổi. Nhờ trợ giúp từ y học hiện đại, họ đã có một thai kỳ khỏe mạnh nếu được theo dõi sát sao.

Trong một câu chuyện gần đây trên tạp chí Redbook, ca sĩ đoạt giải Grammy, Carrie UnderwoodUnderwood nói rằng cô và chồng Mike Fisher đã bỏ lỡ cơ hội có một gia đình lớn vì không cho con trai mình Isaiah Michael có em, nên họ lên kế hoạch nhận con nuôi.

Nhưng sau đó bà mẹ 40 tuổi này đã khiến người hâm mộ bất ngờ khi mang thai đứa con thứ hai.

Đúng, phụ nữ ở độ tuổi 35, được "dán nhãn" là quá cao tuổi để làm mẹ, nhưng điều đó không có nghĩa là họ không thể sinh con bằng cách tự nhiên. Nhận con nuôi là một lựa chọn tốt, nhưng thật sai lầm và vô trách nhiệm khi nói rằng phụ nữ sau 35 không thể thụ thai.

TS Juli Fraga, nhà tâm lý học, chuyên về sức khỏe sinh sản của phụ nữ, làm việc tại San Francisco nói: "Hoàn toàn bình thường để phụ nữ ở tuổi 35 có thể sinh em bé. Ngay cả với các vấn đề sinh sản, có nhiều cách để giúp các gia đình có con, thông qua thụ tinh nhân tạo, trứng của người hiến tặng…".

Dưới đây là những thông tin phụ nữ nên quan tâm nếu muốn sinh con sau 35 tuổi.

Có con trễ đang là xu hướng: Theo Trung tâm Thống kê Y tế Quốc gia Mỹ, nhóm phụ nữ có con ở độ tuổi 40 đang tăng cao. Trong thực tế, độ tuổi làm mẹ đã tăng, nên phụ nữ hoàn toàn nên có con trong độ tuổi này.

Cô ấy sẽ sống lâu hơn: Một cuộc nghiên cứu diễn ra tại New England cho thấy, những phụ nữ sinh con sau 40 tuổi có khả năng sống lâu hơn so với những phụ nữ có con ở độ tuổi trẻ hơn.

Có con trễ giúp bạn trẻ lâu: “Không còn nghi ngờ gì nữa khi nhìn vào cuộc đời qua mắt của con gái và khiến tôi thấy trẻ hơn” một nghiên cứu tại JAMA Internal Medicine, cho thấy thái độ tích cực này giúp cha mẹ lớn tuổi sống lâu hơn, hạnh phúc, vô tư hơn.

Cô ấy hạnh phúc hơn: Các tài liệu cho thấy, làm cha mẹ lớn tuổi - sau tuổi bốn mươi - là hạnh phúc hơn.

Sinh con ở tuổi này làm mẹ thông minh hơn: Một cuộc nghiên cứu gần đây về các bà mẹ trên 35 tuổi được công bố trên tạp chí American Geriatrics Society nhận thấy rằng, họ được hưởng lợi từ các hormone lấp đầy cơ thể và não trong thai kỳ, thúc đẩy giải quyết vấn đề, suy luận và trí nhớ.

Theo Ngọc Linh - Thế giới tiếp thị

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X