Hotline 24/7
08983-08983

Mách bạn 5 mẹo tẩy da chết cho môi cực dễ tại nhà

Tẩy da chết cho môi là việc rất cần thiết, không chỉ giúp loại bỏ được lớp da thừa của môi, kích thích sản sinh tế bào mới mà còn đánh bay những độc tố do son môi mang lại.

Để có được đôi môi quyến rũ như mong đợi thì bạn hãy ghi chú lại năm mẹo tẩy da chết cho môi cực dễ dưới đây nhé.

Chăm sóc môi

Tẩy da chết cho môi bằng đường trắng, chanh và mật ong

Mật ong có tính sát khuẩn tự nhiên, khi kết hợp với chanh, làn môi của bạn sẽ trở nên tươi tắn và mềm mại hơn. Để áp dụng mẹo tẩy da chết cho môi này bạn cần phải chuẩn bị một số nguyên liệu sau: một thìa cà phê đường, một thìa mật ong, một thìa nước cốt chanh.

- Cách làm: Bạn hãy trộn đều những nguyên liệu trên lại cho thật nhuyễn, sau đó thoa hỗn hợp này lên môi và để trong khoảng năm phút cho môi mềm ra. Dùng tay nhẹ nhàng chà xát các hạt đường lên môi để lấy đi các mảng bong tróc rồi rửa lại bằng nước ấm. Như vậy, làn môi của bạn sẽ trở nên mềm mại trông thấy đó.

Tẩy da chết cho môi với cam hoặc chanh

Sử dụng chanh hoặc cam là sự lựa chọn lý tưởng cho những bạn nữ nào muốn sở hữu làn môi quyến rũ bằng những nguyên liệu đơn giản, rẻ tiền. Với cách tẩy da chết cho môi này bạn chỉ cần cắt miếng cam chua hoặc chanh và chà xát nhẹ lên môi trong khoảng vài phút rồi rửa sạch. Làn môi của bạn không chỉ sạch da chết mà còn sáng bóng lên trông thấy nữa.

Tẩy da chết cho môi bằng sữa chua

Sữa chua từ lâu đã được biết đến là một phương pháp làm đẹp cho chị em phụ nữ. Nhưng bạn đã bao giờ thử dùng sữa chua để tẩy da chết cho môi chưa.

Cách thực hiện vô cùng đơn giản, bạn chỉ cần thoa một chút sữa chua lên môi và massage nhẹ nhàng trong vài phút rồi rửa sạch. Bạn sẽ từ từ cảm nhận được sự mịn màng và sạch sẽ của đôi môi ngay sau khi áp dụng bí quyết tẩy da chết cho môi này.

Tẩy da chết cho môi bằng bột yến mạch và mật ong

Khi bột yến mạch kết hợp với mật ong sẽ vừa cung cấp dưỡng chất cho làn môi của bạn, vừa tẩy da chết cho môi hiệu quả. Bạn hãy xay nhuyễn một ít yến mạch và trộn với vài giọt mật ong nguyên chất là bạn đã có ngay một hỗn hợp tẩy da chết hoàn hảo rồi. Hãy áp dụng phương pháp này một tuần một lần để luôn có một làn môi hồng hào, mềm mại nhé.

Tẩy da chết cho môi bằng kem đánh răng

Kem đánh răng có chứa nhiều flo, canxi, ancol… giúp loại bỏ các loại vi khuẩn có trên môi và lấy đi lớp tế bào đã chết. Trước khi bạn áp dụng cách tẩy da chết cho môi bằng kem đánh răng này thì nhớ loại bỏ hết vết son trên môi đi nhé để kem đánh răng thẩm thấu sâu vào môi giúp lấy đi tế bào chết hiệu quả.

Bạn hãy tiến hành như sau: Bạn lấy một lượng kem đánh răng vừa phải thoa lên môi để trong khoảng 10 phút. Sau đó, bạn dùng bàn chải đánh răng loại bỏ tán nhẹ và đều tay lấy đi những lớp tế bào chết trên môi.

Cuối cùng, bạn hãy dùng khăn lau môi thật sạch nhé, bạn sẽ bất ngờ về hiệu quả mà chúng mang lại đó.

Đó là năm mẹo nho nhỏ giúp bạn lấy đi tế bào chết trên môi và có đôi môi mềm mịn hơn, không còn thô ráp và khô nữa. Hãy thử áp dụng năm mẹo trên cho mình ngay nhé.

Theo Thái Hậu - VietNamNet

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X