Hotline 24/7
08983-08983

Lý giải nguyên nhân trẻ thường cảm lạnh trong mùa nóng

Cảm lạnh là bệnh phổ biến, tuy nhiên khi mắc phải bệnh này trẻ thường mệt mỏi, biếng ăn, giảm cân do đó các mẹ cần phải biết nguyên nhân để chăm sóc trẻ thật tốt khi bị cảm lạnh.

cảm lạnh1
Cẩn thận khi chăm sóc bé bị cảm lạnh.

Cảm lạnh thông thường là bệnh viêm đường hô hấp trên do virus gây nên và rất dễ lây. Trẻ bị cảm lạnh sẽ đi từ các triệu chứng hắt hơi, sổ mũi và ho liên tục cho đến viêm họng, viêm phổi và phế quản. Mỗi năm trẻ có thể bị cảm lạnh tới 8 lần, đặc biệt là khi thời tiết thay đổi và trong mùa nóng.

Các triệu chứng cảm lạnh thường xuất hiện 2-3 ngày sau khi trẻ tiếp xúc với nguồn lây nhiễm. Trẻ em dễ truyền bệnh nhất trong 3-4 ngày đầu tiên sau khi có triệu chứng và tiếp tục truyền bệnh trong vòng 3 tuần sau đó với mức độ yếu dần. Tuy nhiên, phần lớn đều khỏi bệnh chỉ trong 1 tuần. Nếu không biết nguyên nhân và cách chữa trị kịp thời, trẻ sẽ gặp phải biến chứng cảm lạnh.

Theo các chuyên gia y tế, bệnh tình “trái ngược” với thời tiết diễn ra ở trẻ rất có thể là do những nguyên nhân sau đây:

Ngâm mình trong nước quá lâu

Mùa hè, trẻ thường rất thích đi bơi, nghịch với nước, nhất là đi biển. Việc ngâm mình trong nước quá lâu có thể khiến thân nhiệt của trẻ bị hạ, mặt khác nhiệt độ môi trường lại cao nên trẻ rất dễ bị bệnh. Do đó, các bậc phụ huynh nên kiểm soát con mình trước khi cho trẻ đi vui chơi trong nước nhé.

Ăn nhiều đồ đá, lạnh

Có lẽ đây là nguyên nhân khiến trẻ dễ bị cảm nhất do sử dụng quá nhiều nước đá trong khi cổ họng của trẻ rất dễ bị tổn thương. Bé rất dễ bị viêm họng, viêm phế quản, thậm chí viêm phổi nếu sử dụng thường xuyên những đồ ăn, thức uống lạnh.

Ngủ ở nơi lộng gió, quá thoáng mát

Mùa hè các bậc phụ huynh thường để con ngủ ở những nơi thoáng mát một cách quá mức khiến trẻ cũng rất dễ mắc cảm lạnh.

Mặt khác, nhiều bậc phụ huynh có thói quen vừa quạt, vừa đắp chăn cho con để dễ chịu, tuy nhiên, chúng ta không biết rằng, việc chăn áp sát vào cơ thể cũng gây ra mồ hôi, chúng rất dễ ngấm ngược trở lại cơ thể của bé gây cảm lạnh.

cảm lạnh
Nhiệt độ trong phòng điều hoà quá thấp cũng là nguyên nhân gây cảm lạnh cho trẻ.

Nhiệt độ điều hoà ở mức quá thấp

Thời tiết nắng nóng như hiện nay khiến các bậc phụ huynh thoải mái hạ nhiệt độ trong phòng xuống quá thấp so với nhiệt độ ngoài trời. Điều này khiến trẻ rất dễ bị cảm lạnh khi đi từ ngoài vào nhà, vì cơ thể của trẻ đa số không chịu được sự thay đổi nhiệt độ thất thường.

Được tắm mát ngay sau khi vui chơi

Việc trẻ vận động vui chơi thường không thể kiểm soát, tuy nhiên, hãy bắt trẻ phải ngồi nơi thoáng mát cho khô mồ hôi trước khi tắm. Nếu không quản lý được trẻ trong trường hợp này, trẻ rất dễ bị nhiễm lạnh, cảm lạnh do nước đi ngược vào cơ thể qua các lỗ chân lông đang dãn nở.

Sử dụng quạt phun sương trực tiếp vào cơ thể

Một sai lầm lớn của nhiều cha mẹ là mùa hè thường sử dụng quạt hơi nước, phun sương cho trẻ. Hoặc nhiều nhà sử dụng điều hòa nhưng vẫn để thêm một chậu nước trong phòng. Điều này rất nguy hiểm vì đang nóng lại cho hơi nước vào, hơi nước sẽ thu hút các bụi bẩn, vi trùng gây bệnh.

Mặc quần áo quá dày, không thấm mồ hôi

Nhiều bậc cha mẹ vô tình cho trẻ mặc quần áo quá dày, khi ra mồ hôi nhiều sẽ làm ướt hết áo quần hoặc tã lót khiến mồ hôi không kịp khô, từ đó khiến trẻ dễ bị cảm lạnh, viêm đường hô hấp trên hoặc viêm phổi.

 Theo Hiệu Duyên - Sức khỏe Cộng đồng

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X