Hotline 24/7
08983-08983

Lý do đoàn Việt Nam bỏ qua môn đánh bài tại ASIAD 2018

Môn đánh bài đang gây xôn xao khi được Indonesia đưa vào thi đấu ở ASIAD 2018 nhưng Việt Nam sẽ không cử VĐV tham dự.

Môn đánh bài sẽ được Indonesia đưa vào thi đấu ở ASIAD diễn ra vào năm sau. Dự kiến môn này sẽ có đến 6 bộ huy chương được trao. Đây là môn thế mạnh của Indonesia và từng được đưa vào thi đấu ở SEA Games 2011. Họ có cặp đôi VĐV rất mạnh là Henky Lasut và Eddy Manoppo từng vô địch thế giới năm 2014.

Tuy vậy, theo thông tin ban đầu thì đoàn Việt Nam sẽ không cử VĐV tranh tài ở môn này. Theo ông Trần Đức Phấn, Phó tổng cục trưởng Tổng cục TDTT môn này quá xa lạ với thể thao Việt Nam. Tổng cục chỉ xem xét nếu có VĐV hoặc tổ chức muốn dự ASIAD theo phương thức xã hội hóa.

Lý do đoàn Việt Nam bỏ qua môn đánh bài tại ASIAD 2018? - Ảnh 1.Việt Nam sẽ không cử VĐV tham gia môn đánh bài ở ASIAD.

Ngoài môn đánh bài, đoàn TTVN cũng sẽ không tham dự nhiều nội dung ở ASIAD 2018. Chúng ta chỉ cử số lượng VĐV hạn chế gồm những gương mặt trọng điểm có khả năng đạt thành tích cao và VĐV trẻ chuẩn bị cho SEA Games 30 và Olympic 2020.

Trước đó hồi năm 2011 đoàn Việt Nam cũng không thi đấu môn đánh bài ở SEA Games. Dù phía Indonesia có cử chuyên gia sang Việt Nam đào tạo nhưng không mang lại nhiều kết quả.

Theo Triệu Mẫn - Trí thức trẻ

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X