Hotline 24/7
08983-08983

Lương y đất cảng nổi tiếng với bài thuốc chữa vô sinh hiệu quả

Lương y Nguyễn Hữu Toàn - người con của đất cảng Hải Phòng được biết đến như “vị thần hạnh phúc” của những cắp vợ chồng hiếm muộn về đường con cái.

 Đó là nhờ vị thuốc độc nhất vô nhị mà anh đã nghiên cứu, sưu tầm được.

Lương y Nguyễn Hữu Toàn (số 482, lô 22C đường Lê Hồng Phong, TP.Hải Phòng) sinh ra trong một dòng họ có bề dày truyền thống 15 năm bốc thuốc chữa bệnh cứu người. Nhờ thế, ngay từ nhỏ anh đã được tiếp xúc với nghề y và được truyền lại những kinh nghiệm quý báu mà cha ông của anh đã tích lũy được trong quá trình làm nghề.

“Được giao trọng trách nối nghiệp dòng họ đối tới tôi là một trách nhiệm vô cùng nặng nề nhưng cũng là niềm vinh hạnh của tôi vì tôi có thể giúp đỡ những người sống xung quanh mình”, anh Toàn tâm sự.

Khi được hỏi động cơ nào thúc đẩy anh tìm kiếm và nghiên cứu ra bài thuốc chữa vô sinh hữu hiệu này? Lương y Nguyễn Hữu Loan cho biết: “Tôi được chứng kiến nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn về đường con cái, chạy vạy khắp nơi để chữa trị, tốn rất nhiều tiền bạc mà không được, tôi thấy thương thay cho họ.

Vì vậy, là một thầy thuốc phục vụ người dân tôi luôn nhắc nhở mình cố gắng hết sức để tìm cách giúp đỡ họ, để ước mơ về một mái ấm gia đình của họ được trọn vẹn. Và thế là bất cứ ở đâu có bài thuốc hay, cây thuốc quý chữa được nhiều bệnh hiểm nghèo là tôi ghi chép, tìm kiếm và tìm cách để bảo tồn chúng”.

15 đời bốc thuốc cứu người

Nói về lịch sử khơi nguồn nghề y của dòng họ, anh Toàn chia sẻ: “Phát tích của dòng họ Nguyễn nhà tôi là ở đất Hà Nội, khi đó cụ tổ của gia đình tôi là một thầy thuốc bốc thuốc chữa bệnh cho dân làng. Song, do cuộc sống mưu sinh và nỗi lo miếng cơm manh áo mà cụ và cả gia đình đã cùng nhau gánh thuốc đi khắp các vùng để bán thuốc chữa bệnh cho người dân.

Trải qua mấy chục năm gồng gánh tha hương cầu thực, cụ Hách là ông nội tôi đã quyết định trở về Hà Nội năm 1960 để an cư lập nghiệp. Nhưng do bố tôi là người thích những vùng đất sông nước hiền hòa, cuộc sống yên bình nên ông đã chọn mảnh đất Hải Phòng làm nơi an cư lập nghiệp lâu dài, còn ông nội tôi thì vẫn ở lại Hà Nội bốc thuốc”.

Lương y Nguyễn Hữu Toàn cho biết thêm, cơ duyên anh đến với nghề bốc thuốc chỉ là qua những lần rời đất cảng lên Hà Nội thăm ông nội và được ông nội chia sẻ cho cách làm nghề bốc thuốc. Cứ qua những lần như vậy rồi niềm đam mê với y thuật đã ngấm vào máu của anh lúc nào không hay. Niềm đam mê với nghề đã đưa anh đến với sự ham học hỏi, thích tìm hiểu, khám phá và đọc sách về y thuật là một món ăn tinh thần hàng ngày của anh.

Không những tiếp thu những bài thuốc gia truyền của ông nội để lại, lương y Toàn còn liên tục mày mò, tìm kiếm và cho ra những phương thuốc chữa bệnh mới, hiện đại. Dù đã ngoài 50 tuổi nhưng anh Toàn vẫn còn lưu lại những cuốn sách cũ mèm có ghi các bài thuốc gia truyền của gia đình. Anh còn cẩn thận sao chép lại thành một bản khác đề phòng trường hợp những cuốn sách của đời trước để lại bị hư hỏng, những bài thuốc quý sẽ thất truyền.

Hơn 70% bệnh nhân vô sinh được thắp sáng hạnh phúc

Bài thuốc chữa vô sinh đặc biệt tình cờ được anh Toàn tìm thấy trong quá trình ghi chép bảo tồn y thư cổ của gia đình. Đó là bài thuốc được ghi trong một cuốn sách cũ nát anh cất trong tủ đã lâu nhưng chưa có thời gian để nghiên cứu, tìm hiểu.

“Khi tìm được bài thuốc này tôi vui lắm, vì tôi biết mình sẽ giúp được nhiều cặp vợ chồng có cơ hội sinh con. Nhất là trong bối cảnh ở Việt Nam hiện nay, tỷ lệ vô sinh ngày càng cao thì bài thuốc này lại càng trở nên quý giá”, lương y Toàn chia sẻ.

Chia sẻ với chúng tôi, anh Toàn cho biết, bài thuốc chữa vô sinh này gồm có 20 vị, trong đó quan trọng nhất là thăng ma, hồng kỳ, nhân sâm..., chúng được chết biến rất cầu kỳ, tỉ mỉ. Ví dụ như khi sao thuốc phải tẩm thuốc với muối, rượu, hoặc tẩm đất hạ thổ từ 3 tháng - 1 năm mới mang ra sử dụng được.

Khi mới phát hiện ra bài thuốc này, anh Toàn đã phải dành rất nhiều thời gian đi lang thang trên các vùng núi cao để tìm kiếm cây thuốc quý thuộc thành phần bài thuốc chữa vô sinh của anh. Anh cũng chia sẻ rằng: “Đi tìm các cây thuốc chữa vô sinh tôi thấy khó tìm nhất là cây hồng kỳ, có khi tôi phải đi lên tận đỉnh núi mới tìm được một vài cây mang về”.

Hiện tượng vô sinh có rất nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân chủ quan và nguyên nhân khách quan. Song, với mỗi bệnh nhân, mỗi nguyên nhân gây vô sinh, lương y Nguyễn Hữu Toàn lại tìm một bài thuốc phù hợp để điều trị sao cho đạt được hiệu quả cao nhất.

“Khi đến chỗ tôi lấy thuốc, người bệnh phải mang giấy, phiếu kết quả kiểm tra, chuẩn đoán về bệnh của bệnh viện đến, tôi sẽ dựa vào kết quả đó để chữa cho bệnh nhân. Mỗi bệnh nhân đến đây đều được tôi ghi lại danh sách cụ thể tên, tuổi, địa chỉ, số điện thoại liên lạc để trong quá trình họ dùng thuốc tôi gọi điện hỏi thăm tình hình về tác dụng của thuốc như thế nào và diễn biến bệnh ra sao, tỉ lệ chữa khỏi là bao nhiêu”, lương y tâm sự.

Theo danh sách những bệnh nhân đã chữa khỏi bệnh vô sinh, hiếm muộn nhờ bài thuốc của lương y Toàn, chúng tôi đã tìm đến TP.Vũng Tàu. Đó là một căn nhà nhỏ nằm ở phường 1, TP.Vũng Tàu. Đón chúng tôi là một cặp vợ chồng xấp xỉ tuổi 40. Sau khi biết chúng tôi được lương y Nguyễn Hữu Toàn cho địa chỉ, anh Đặng Văn Hùng và vợ là chị Hoàng Thị Oanh vui vẻ kể cho chúng tôi nghe về hành trình chữa vô sinh đầy gian nan của họ.

Hai anh chị bằng tuổi nhau, cùng học một trường đại học. Lấy nhau đã 11 năm, chị Oanh có thai 1 lần nhưng chửa ngoài tử cung phải mổ cắt một bên buồng trứng. Từ sau lần đó, chị Oanh chạy chữa nhiều nơi, uống nhiều loại thuốc mà vẫn không có thai.

Cách đây 4 năm, hai vợ chồng chị có vào BV Từ Dũ khám, bác sĩ kết luận một bên vòi trứng của chị thông hạn chế, còn chồng chị tinh trùng yếu, tiến tới chậm 15%, tiến tới nhanh 5%, nên khó thụ thai, mặc dù đã làm thụ tinh trong ống nghiệm mất 70 triệu đồng nhưng niềm vui vẫn không mỉm cười với anh chị.

Được bạn bè giới thiệu về lương y Nguyễn Hữu Toàn, dù ở tận Hải Phòng, vợ chồng anh chị vẫn quyết thử một lần. “Chúng tôi có đặt thuốc về điều trị. Hai vợ chồng uống thuốc liên tục gần 3 tháng thì tôi thấy trong người có triệu chứng buồn ngủ, đau lưng, ngửi mùi thức ăn khó chịu nên đi kiểm tra thì thấy có bầu.

Vợ chồng tôi, ông bà hai bên nội ngoại nghe tin đều rất vui mừng. Sau bao nhiêu năm, cái vòng luẩn quẩn hy vọng rồi lại thất vọng đeo đẳng chúng tôi cuối cùng đã chấm dứt. Giờ đây niềm hạnh phúc lớn nhất của chúng tôi là cu Tũn”, chị Oanh vừa nói vừa chỉ vào bức ảnh gia đình được phóng to treo trên tường. Cháu Tũn năm nay đã được gần 2 tuổi, ông bà nội vừa mới đón cháu sang nhà chơi.

Theo lương y Toàn, niềm hạnh phúc của người bệnh cũng là động lực để anh say mê với nghề nghiệp hơn nữa. Hơn 70% số bệnh nhân vô sinh uống thuốc do anh bốc đã khỏi bệnh và có con.

Ông Lê Văn Thanh - Chủ tịch Hội Đông y Hải Phòng cho hay: “Tôi không dám chắc lương y Toàn có chữa khỏi hoàn toàn bệnh vô sinh hay không, nhưng tôi thấy đã có rất nhiều trường hợp vô sinh nữ do viêm nhiễm dẫn đến tắc vòi trứng, rối loạn nội tiết, buồn trứng đa nang hay vô sinh nam do chất lượng tinh trùng kém, tinh trùng chết nhiều… đến chỗ ông Toàn cắt thuốc uống và đã khỏi”.

Gia đình anh Toàn đã có truyền thống chữa bệnh không lấy tiền cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Theo anh, đó là cái đức của nghề thầy thuốc và nay kế nghiệp cha ông thì anh cũng sẽ tiếp tục phát huy cái đức đó để lấy phúc cho con cháu sau này. Hiện anh đã mở trang web thaythuoccuaban.com để giúp đỡ người nghèo chữa bệnh miễn phí và tiện cho những người bệnh ở xa có thể truy cập để tìm hiểu thông tin về bệnh cũng như cách chữa trị bệnh của mình có hiệu quả.

Độc giả quan tâm có thể liên hệ với lương y Nguyễn Hữu Toàn: SĐT: 84.031.7300111

AloBacsi.vn
Theo Mỹ Hạnh - Lao động

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X