Hotline 24/7
08983-08983

Luôn suy nghĩ về bạn trai đã mất, có phải em bị tâm thần?

Câu hỏi

Chào BS, Em 17 tuổi. Theo tìm hiểu trên các trang web về tâm lý thần kinh thì em cảm thấy các triệu chứng "tâm thần" em đều trải qua hết rồi và bây giờ em còn muốn tự tử hay bỏ đi thật xa nữa. Bạn trai em vừa mất, lâu lâu em lại nhớ hình ảnh vui đùa của hai đứa rồi lại làm bị thương mình với suy nghĩ trong đầu là chết theo anh ấy vì cuộc sống nhiều áp lực ba mẹ, bạn bè, không ai hiểu cả, chỉ có anh ấy quan tâm hiểu em thôi. Vậy cho em hỏi BS có phải em mắc bệnh "tâm thần" rồi không? Có thể chữa được bệnh không? Hay em nên theo anh ấy để tốt cho mọi người hơn? (Bạn đọc H. - xu…@gmail.com)

Trả lời

BS.CK1 Cao Thị Lan Hương

BS.CK1 Cao Thị Lan Hương

Bác sĩ - Bệnh viện Trưng Vương

Ảnh minh họa - Nguồn Internet

Chào em,

Tôi mừng vì em ý thức được vấn đề của bản thân và muốn tìm cách thoát ra. Điều này rất có lợi cho việc điều trị và phục hồi bệnh của em.

Quả thật, trong độ tuổi mười mấy - đôi mươi, suy nghĩ và cảm xúc của các em chưa ổn định, một phần là do nội tiết tố nhưng cũng do áp lực từ bên ngoài, mà từ đó có thể nảy sinh những hành vi, suy nghĩ tiêu cực trước những khó khăn, đau buồn trong cuộc sống.

Ngoài ra, biến cố mất đi người thân đột ngột có thể tạo ra cú sốc tâm lý quá lớn mà nhất thời tự mình không giải quyết, khống chế nổi, cần một thời gian mới “hồi phục”, mới bình ổn lại được. Tuy nhiên, nếu bản thân các em không vượt qua được thì cần có sự hỗ trợ của y học.

Trước hết, người nghi ngờ có bệnh về tâm thần thì cần phải được khám BS chuyên khoa tâm thần để được chẩn đoán bệnh chắc chắn. Bởi vì các bệnh lý tâm thần sẽ có một số triệu chứng chồng lấp với nhau. Do vậy, BS phải dành thời gian khai nhác bệnh sữ kỹ càng, đào sâu vào từng triệu chứng mới kết luận được là người bệnh thuộc nhóm bệnh nào.

Thông tin trên mạng chỉ mang tính tham khảo, chung chung, BS được đào tạo chuyên môn mới có khả năng chẩn đoán đúng bệnh và mức độ của bệnh. Bệnh tâm thần là bệnh có thể điều trị được.
Do vậy, em nên đến khám BS chuyên khoa tâm thần để được chẩn bệnh và điều trị thích hợp, nếu bệnh ở mức độ nhẹ thì chỉ cần điều trị thuốc và tâm lý trị liệu 1 thời gian ngắn sẽ giúp em lấy lại được cân bằng trong cuộc sống. Chết luôn dễ hơn sống mà, phải không em!

Thân mến!

Cổng thông tin Tư vấn Sức khỏe - AloBacsi.vn

Phần tư vấn trên là gợi ý, định hướng ban đầu. Bạn đọc nên đi khám bác sĩ chuyên khoa. Bởi muốn chẩn đoán đúng, bác sĩ cần thăm khám trực tiếp.

Mọi thắc mắc về sức khỏe, dịch vụ y tế, vui lòng:

› Gửi đến email: kbol@alobacsi.vn

› Đặt câu hỏi ngay chuyên mục Khám bệnh Online và Hỏi đáp Dịch vụ Y tế trên trang AloBacsi.vn

› Để nói chuyện trực tiếp với bác sĩ, hàng ngày, từ 17 -19g, Hotline: 08983 08983

Tìm câu hỏi khám bệnh

Được tìm nhiều:

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X