Hotline 24/7
08983-08983

Lưỡi dơ, lạt, ăn không ngon có liên hệ gì với bệnh viêm đại tràng?

Câu hỏi

Chào bác sĩ, Tôi bị lưỡi dơ, lạt, ăn không ngon miệng. Ăn xong 15 phút đi ngoài, phân nát lỏng, có bọt, người mệt mỏi, lười vận động. Tôi đã uống Tràng vị khang 2 tháng, việc đi ngoài đã cải thiện 90%, nhưng lưỡi không cải thiện. Bác sĩ cho tôi hỏi, việc lưỡi dơ, lạt, ăn không ngon có liên hệ gì với bệnh viêm đại tràng hay đó là căn bệnh khác? Xin cám ơn.

Trả lời

BS.CK1 Cao Thị Lan Hương

BS.CK1 Cao Thị Lan Hương

Bác sĩ - Bệnh viện Trưng Vương

 Ảnh minh họa - Nguồn Internet
Ảnh minh họa - Nguồn Internet
Chào bạn,

Họng miệng và đại tràng là 2 đầu của ống tiêu hóa, họng miệng là đoạn đầu còn đại tràng là đoạn cuối. Triệu chứng của khu vực họng miệng và đại tràng có thể nằm trong 2 bệnh lý khác nhau, cũng có thể có dính líu với nhau trong 1 bệnh cảnh chung.

Cảm giác lưỡi dơ là do có nhiều bợn lưỡi. Bình thường, trên lưỡi luôn có một lớp bợn trắng, dù có cạo lưỡi mỗi ngày thì lớn bợn trắng này vẫn sẽ xuất hiện lại vào ngày mai, nhưng lớp này mỏng, không hôi, cạo nhẹ không chảy máu. Cạo lưỡi càng mạnh càng “quá sạch” có thể làm tổn thương lưỡi, làm lưỡi bị sung huyết xuất hiện các nốt chấm đỏ và bợn lưỡi có khi còn tạo lập nhanh và nhiều hơn để bảo vệ lưỡi. Nguyên nhân gây bợn lưỡi dày trên lưỡi kèm ăn không ngon miệng là: trào ngược dạ dày thực quản, viêm hầu họng mạn, hút thuốc lá, bệnh lý viêm nhiễm hệ thống, suy giảm miễn dịch... các nguyên nhân này đều có liên đới ít nhiều đến tình trạng bệnh lý đại tràng của bạn.

Như vậy với tình trạng này, bạn nên vệ sinh răng miệng sạch ngày 2-3 lần sau khi ăn, súc miệng nước muối trước và sau ngủ dậy, vệ sinh lưỡi mỗi ngày (không cạo lưỡi mạnh), uống nhiều nước trong ngày và ăn uống bồi bổ, hạn chế nước đá lạnh và thực phẩm nhiều dầu mỡ, cay nóng, nước có gas và khám bác sĩ chuyên khoa Tiêu hóa để được kiểm tra và điều trị thích hợp.

Thân mến.
Mời tham khảo thêm:

Đại tràng hay ruột già, là một ống cơ rỗng xử lý chất thải từ quá trình tiêu hóa của ruột non, loại bỏ nước và những phần còn lại như phân qua hậu môn. Đại tràng nằm trong phúc mạc, một túi lớn chứa ruột, trong khoang bụng. Viêm đại tràng là sưng (viêm) ruột kết.

Việc điều trị viêm đại tràng tùy thuộc vào nguyên nhân.

Đối với viêm đại tràng không được chẩn đoán hoặc không kiểm soát được, điều trị ban đầu (không phụ thuộc vào nguyên nhân) là ổn định sức khỏe của bệnh nhân và giảm đau nếu cần thiết. Bạn có thể được cho uống chất lỏng để bù nước. Tuy nhiên, đối với những bệnh nhân mất nước rõ rệt, những người không thể uống hoặc có những bất thường về điện giải, bác sĩ sẽ yêu cầu truyền dịch.

Thuốc thường được sử dụng để kiểm soát bệnh viêm ruột. Mỗi người sẽ có một phác đồ điều trị thuốc khác nhau.

Kháng sinh không thường được sử dụng, trừ khi bác sĩ tìm ra nguyên nhân gây bệnh là do vi khuẩn. Lúc này, dùng kháng sinh giúp rút ngắn thời gian nhiễm trùng.

Các loại thuốc không cần toa để điều trị tiêu chảy nên được sử dụng một cách thận trọng, đặc biệt là nếu bạn có đau bụng kèm theo sốt. Hãy chủ động kiểm tra với bác sĩ hoặc dược sĩ trước khi dùng thuốc chống tiêu chảy.

Phẫu thuật thường không phải là một lựa chọn điều trị cho hầu hết các nguyên nhân gây viêm đại tràng.

Tìm câu hỏi khám bệnh

Được tìm nhiều:

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X