Hotline 24/7
08983-08983

Lộc nhung: Ai không nên dùng?

Câu hỏi

Xin chào BS, Tôi đã nghe nói nhiều đến công dụng của lộc nhung nhưng khi sử dụng tôi băn khoăn là không biết người ta có phải giết con nai để lấy được lộc nhung đó không. Bởi nếu như vậy thì dù bổ mấy tôi cũng không dám sử dụng. Nếu không thì xin hỏi BS là ai không được sử dụng lộc nhung? Chân thành cảm ơn BS đã giải đáp. (Bạn đọc hỏi qua Fanpage AloBacsi - Hỏi bác sĩ trả lời)

Trả lời
Ảnh minh họa - Nguồn Internet


Chào bạn,

Lộc nhung được biết đến như bộ phận có giá trị dinh dưỡng cao nhất của hươu, được xếp vào hàng thứ nhì trong 4 dược liệu thuộc hạng thượng phẩm: sâm, nhung, quế, phụ.

Theo các kết quả nghiên cứu, lộc nhung chứa nhiều chất có giá trị dinh dưỡng cao nhiều hơn các loại sừng của các động vật khác. Hàm lượng protein trong lộc nhung chiếm trên 50% và đặc biệt là bao gồm hơn 25 loại axit amin cần thiết cho cơ thể.

Lộc nhung chỉ được lấy của những con nai khoảng 3 tuổi, tức là lúc này mới nhú lên sừng non. Chiếc sừng này có hình dạng trông như chiếc nỏ, phân làm 2 nhánh. Đặc biệt, nó có một lớp phủ bên ngoài mịn giống như nhung cho nên mới có tên gọi lộc nhung.

Ở các nước như Úc, New Zealand thông thường sẽ cho nai ăn một cách tự nhiên trên đồng cỏ nhưng ở nước ta đồng cỏ hơi hạn chế, do đó có rất nhiều trại nuôi hươu, nai để lấy nhung.

Cách lấy nhung rất đơn giản, không giống như sừng tê giác phải "xử tử" tê giác mới lấy được nó. Cụ thể, người lấy nhung sẽ có một dụng cụ chuyên dùng để cài cổ con nai lên trên, sau đó chỉ cần sử dụng cưa cắt ngang chiếc sừng non cách hốc mắt của nai chừng 3 cm là được.

Khi cưa như vậy vì nhung còn rất non nên huyết sẽ chảy ra, người ta hứng lấy máu này và gọi là huyết nhung, có thể pha chung với rượu hoặc làm thành các chế phẩm khác. Sau đó, họ dốc ngược sừng non lên để máu không chảy xuống nhiều và không làm hư hại nhung. Cuối cùng sẽ dùng một loại thảo dược bôi lên chỗ đã cắt để cầm máu cho nai.

Về y học cổ truyền thì lộc nhung có vị ngọt, mặn, tính ôn, không độc, tác dụng bổ thận tráng dương, ích khí, bổ huyết, mạnh gân xương. Lộc nhung có thể sử dụng cho nhiều đối tượng, từ người già suy yếu đến trẻ em chậm phát triển, hay phụ nữ tiền mãn kinh, mãn kinh và cánh mày râu yếu sinh lý.

Lộc nhung không gây ngộ độc, nếu cơ địa không hợp có thể xuất hiện nổi mụn, ngứa da, lúc này nên ngưng. Sử dụng đúng cách theo đúng chỉ định sẽ không gây phản ứng phụ. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý không nên dùng cho người có tiền căn cao huyết áp, tiêu chảy, viêm thận hoặc người hay sốt về chiều, táo bón… Nếu sử dụng cho trẻ em thì nên tham khảo ý kiến thầy thuốc trước khi dùng.


Thân mến!

DS Lê Kim Phụng - Đại học Nguyễn Tất Thành

Phần tư vấn trên là gợi ý, định hướng ban đầu. Bạn đọc nên đi khám bác sĩ chuyên khoa. Bởi muốn chẩn đoán đúng, bác sĩ cần thăm khám trực tiếp.

Mọi thắc mắc về sức khỏe, dịch vụ y tế, vui lòng:

› Gửi đến email: kbol@alobacsi.vn

› Đặt câu hỏi ngay chuyên mục Khám bệnh Online và Hỏi đáp Dịch vụ Y tế trên trang AloBacsi.vn

› Để nói chuyện trực tiếp với bác sĩ, hàng ngày, từ 17 -19g, Hotline: 08983 08983

Tìm câu hỏi khám bệnh

Được tìm nhiều:

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X