Hotline 24/7
08983-08983

Lọc máu liên tục cứu sống bé trai bị tay chân miệng

Ngày 18/11, BV Nhi đồng Đồng Nai cho biết vừa cứu sống bé trai D.M.P (8 tháng tuổi, ngụ xã Thanh Bình, huyện Trảng Bom) bị tay chân miệng nặng.

Ảnh minh họa: Bioninja

Trước đó, ngày 10/11, bệnh viện tiếp nhận bé P. được chuyển lên từ bệnh viện tuyến dưới trong tình trạng vừa dứt cơn co giật, sốt cao 40-41 độ, tím tái, tim đập nhanh.

Các bác sĩ khám lâm sàng, phát hiện ở lòng bàn chân và đầu lưỡi của bệnh nhi có bóng nước rất nhỏ.

Bé P. được chẩn đoán bị tay chân miệng nặng gây suy hô hấp và được cho thở máy, truyền thuốc điều trị tay chân miệng, thuốc vận mạch.

Tuy nhiên, sau khoảng 7 tiếng điều trị bệnh nhi vẫn sốt cao, tim đập nhanh gấp 2,5 lần bình thường.

Các bác sĩ hội chẩn và quyết định tiến hành lọc máu liên tục để loại bỏ độc tố do vi rút tay chân miệng sản sinh. Sau 24 tiếng lọc máu liên tục, bệnh nhi hạ sốt, nhịp tim trở lại bình thường.

BS Nguyễn Trọng Nghĩa - trưởng khoa Hồi sức, tích cực - chống độc BV Nhi đồng Đồng Nai, cho biết đây là một ca tay chân miệng nặng, bệnh diễn tiến nhanh.

Nếu không được cứu chữa kịp thời, bệnh nhi sẽ bị suy tim, tụt huyết áp và nhanh chóng dẫn đến tử vong.

Cũng theo BS Nghĩa, hiện bé P. đã qua nguy kịch, cai thở máy, hồi phục không di chứng và có thể xuất viện trong vài ngày tới.

Theo A.Lộc - Tuổi trẻ

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X