Hotline 24/7
08983-08983

Linh cữu Đức Tổng giám mục Bùi Văn Đọc sắp về Việt Nam

Theo thông tin từ Tổng giáo phận TPHCM, linh cữu Đức cố Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc dự kiến sẽ về đến TPHCM vào ngày 13/3. Đồng thời, các nhà thờ sẽ đồng loạt kéo hồi chuông báo tử.

Đức cố Tổng giám mục Bùi Văn Đọc

Theo dự kiến, linh cữu của Đức cố Tổng giám mục sẽ được quàn tại Hội trường của Toà Tổng Giám Mục TPHCM.

Thánh lễ kính viếng chính thức vào lúc 6g và 18g ngày 13/3 (theo một số đơn vị như liên hạt, dòng tu...), dành thời giờ cho các đoàn, các nhân vật, các cá nhân đến kính viếng.

Khoảng 6g ngày 16/3, linh cữu của ông được đưa đến Nhà Thờ Đức Bà để dâng lễ và kính viếng. Đến 20g cùng ngày sẽ di quan đến Trung tâm Mục vụ và tổ chức lễ an táng vào lúc 8g ngày 17/3.

Linh cữu Đức cố Tổng giám mục Bùi Văn Đọc sẽ được mai táng tại Nhà nguyện của tiểu chủng viện cũ, bên mộ Đức cố Tổng giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình.

Trước đó, lễ đưa chân Đức cố Tổng giám mục Bùi Văn Đọc đã được cử hành tại Đền thờ Thánh Phêrô, Roma lúc 23g ngày 10/3 (theo giờ Việt Nam).

Như Tuổi Trẻ đã đưa tin, Đức Tổng giám mục Tổng giáo phận TP.HCM Bùi Văn Đọc đã qua đời tại Ý sau cơn đột quỵ vào sáng ngày 7/3.

Hiện Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng được bổ nhiệm làm Giám quản Tông toà Tổng giáo phận TPHCM.

Theo Lĩnh Hồng - Tuổi trẻ

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X