Hotline 24/7
08983-08983

Liên tục "đèn đỏ" vì ham... ngực to

Vì ham có được bộ ngực hấp dẫn, nhiều chị em đã khổ sở do rơi vào cảnh mỗi tháng phải gặp “đèn đỏ” đến vài lần. Tình trạng này có nguy hiểm cho sức khỏe.

Ảo tưởng

Khoảng 3 tháng nay, chị H.T.T. (38 tuổi, Q. Tân Bình, TPHCM) bị rong kinh kéo dài, chu kỳ “đèn đỏ” lộn xộn đến mức “chẳng còn biết đâu mà lần”. “Đèn vừa tắt” chưa được tuần lễ đã thấy “bật” lên trở lại. Máu ra không nhiều nhưng dai dẳng, sậm màu, khiến chị mệt mỏi.

Lien tuc 'den do' vi ham... nguc to
 

Sợ mình có khối u trong tử cung gây rong huyết, chị T. vội đến BV Hùng Vương kiểm tra. Qua siêu âm, bác sĩ (BS) phát hiện nội mạc tử cung của bệnh nhân (BN) dày lên bất thường, nghi ngờ BN đã tự ý sử dụng nội tiết tố. Gặng hỏi mãi chị T. thú thật là đang dùng kem tăng kích thước vòng ngực. 

Qua hai lần sinh nở, thấy ngực mình như… teo tóp lại, chị phải luôn mặc áo ngực độn. Tình cờ thấy quảng cáo trên internet về một loại kem xách tay của Nga, có thành phần làm từ cây cỏ an toàn, chị mua dùng thử. Ngày 2 lần chị đều đặn thoa kem lên bầu ngực.

Chỉ chưa đầy 1 tuần, vòng một của chị cải thiện rõ rệt. Tuy nhiên, chưa kịp mừng thì lập tức hoang mang vì “đèn đỏ” xuất hiện liên tục. Chị càng bất ngờ khi nghe BS kết luận chị bị rối loạn nội tiết trầm trọng, nội mạc tử cung có dấu hiệu dày lên. Nếu tiếp tục dùng sản phẩm chứa nội tiết tố estrogen, chị có thể bị dẫn đến ung thư vú hoặc ung thư nội mạc tử cung.

Rối loạn “đèn đỏ” và nguy cơ ung thư 

Hằng tháng, khoa Khám A, BV Hùng Vương, tiếp nhận không dưới 10 trường hợp rối loạn kinh nguyệt, rong kinh kéo dài tương tự chị T. Theo BS Nguyễn Vũ Mỹ Linh, Trưởng khoa Khám A, ngoài các biểu hiện về rối loạn kinh nguyệt, một số chị em còn đến khám vì mụn mọc dày đặc hoặc hai bầu vú đau tức do sưng nề sau khi dùng kem tăng cỡ ngực. Nếu không can thiệp kịp thời, các BN này có thể gặp nguy cơ bị ung thư vú hoặc ung thư nội mạc tử cung. 

Lien tuc 'den do' vi ham... nguc to
Hầu hết kem tăng kích thước vòng ngực đều có nội tiết tố estrogen; nên nếu sử dụng chị em dễ gặp nguy cơ ung thư vú, ung thư nội mạc tử cung

BS Mỹ Linh cho biết, hiện trên thị trường có đủ loại sản phẩm dạng kem massage ngực với nhiều mức giá, mọi người “tha hồ” chọn sử dụng. Cám dỗ từ các loại sản phẩm này khiến chị em khó cưỡng lại là hiệu quả rất nhanh mà không phải phẫu thuật. Nguồn hàng và giá cả cũng cực kỳ đa dạng; từ hàng Nga Thái đến hàng Tàu; giá chỉ từ vài trăm ngàn đến vài triệu đồng. Một người quen của BS Mỹ Linh cũng từng "dính" loại kem xoa ngực này.

“BN là một phụ nữ trung niên, khoe với tôi là đang dùng kem xoa ngực được sản xuất từ thuốc Đông y an toàn. Tôi khuyến cáo phải cẩn thận nhưng BN khẳng định trong kem không có nội tiết tố. Vòng ngực của cô ấy tăng thấy rõ, hai bầu vú căng tròn, đẹp hơn cả thời con gái”, BS Mỹ Linh kể. Không ngờ, chỉ sau 2 tuần massage bằng kem này, BN phải vào BV kiểm tra vì bầu ngực... cứng ngắc, phù nề, đau nhức. Dừng bôi kem theo khuyến cáo của BS, không lâu sau đó ngực BN xẹp trở lại, “nhão” còn hơn thời chưa bôi kem.

BS Mỹ Linh khẳng định: “Dù có quảng cáo an toàn thế nào thì để khiến cho bầu ngực căng tròn, chắc chắn sản phẩm phải trộn nội tiết tố estrogen. Khi massage kem này lên bầu ngực, estrogen sẽ tác động làm bầu ngực tăng tính thấm bề mặt, tăng khả năng giữ nước, phát triển tế bào, tạo nang. Do đó, chị em sẽ thấy ngay vòng một to ra, nhưng đó chỉ là to... ảo.

Chỉ cần ngưng sử dụng kem là bầu ngực xẹp trở lại ngay. Dùng những loại kem tăng kích cỡ ngực cũng tương tự việc dùng thuốc ngừa thai, ngưng là không còn hiệu quả. Tuy nhiên, thuốc ngừa thai có chỉ định liều lượng rõ ràng, trong khi đó chị em lại thoa kem với liều lượng... tùy thích.

Một bộ ngực đẹp luôn là niềm tự hào của phụ nữ, nhưng hãy nhìn những sao nữ lừng lẫy như Candice Swanepoel, Taylor Swift, Kiko Mizuhara, Yoona... toàn những sao “lép toàn diện” mà vẫn có số lượng fan thuộc hàng đầu thế giới. Hãy tự tin vào vẻ đẹp vốn có của mình! 

Năm 2016, khoa Khám A, Bệnh viện Hùng Vương đã khám 21.845 ca liên quan đến bệnh lý về vú, phát hiện 110 trường hợp ung thư vú. Tỷ lệ BN có khối u vú chiếm 22% tổng số ca đến khám; trong đó có khoảng 2% là u ác tính.

Không loại thuốc nào giúp ngực đẹp mãi

BS Nguyễn Vũ Mỹ Linh giải thích, mô tuyến vú của mỗi phụ nữ đều được định hình bẩm sinh. Kích thước thế nào là phụ thuộc vào các yếu tố di truyền, chủng tộc. Cấu trúc giải phẫu của vú gồm có da, mô tuyến vú, mô mỡ. Mỡ ít đi vú cũng nhỏ theo; tăng cân thì vú cũng to lên. Khi còn trẻ bầu vú luôn căng tròn, nhưng càng lớn tuổi thì dây chằng càng giãn ra khiến vú chảy xệ xuống. Không có loại thuốc nào giúp ngực đẹp mãi được. Muốn cải thiện vòng một chỉ có cách duy nhất là phẫu thuật đặt túi ngực.


Theo Thanh Huyền - Phụ nữ TPHCM

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X