Hotline 24/7
08983-08983

Lan Khuê gây tranh cãi khi đại diện Việt Nam thi Miss World

Mặc dù là ứng cử viên sáng giá ngay từ những vòng đầu tiên, nhưng chiến thắng của Lan Khuê vẫn khiến nhiều khán giả không đồng tình.

Đêm chung kết Hoa khôi Áo dài - Đường tới vương miện Hoa hậu Thế giới mùa đầu tiên vừa diễn ra tối 5/1 với chiến thắng thuộc về người mẫu Trần Ngọc Lan Khuê. Cô chính thức trở thành đại diện Việt Nam tham gia đấu trường sắc đẹp quốc tế Miss World 2015.

Danh hiệu Á khôi 1 và Á khôi 2 lần lượt thuộc về người đẹp Phạm Hồng Thúy Vân và Nguyễn Thị Lệ Quyên. Hai cô gái này sẽ dự thi Miss International và Miss Suprational vào năm sau. 

Quán quân Lan Khuê năm nay 22 tuổi, cao 1,76m với số đo ba vòng là 84 - 60 - 88. Lan Khuê hiện là sinh viên ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn. Trước khi đăng quang Hoa khôi Áo dài, cô hoạt động như một người mẫu chuyên nghiệp, từng giành giải 3 cuộc thi Siêu mẫu châu Á 2012 và giải vàng Siêu mẫu Việt Nam 2013. 

Lan Khuê gây tranh cãi khi đại diện Việt Nam thi Miss World
Lan Khuê trình diễn trang phục dạ hội trong đêm chung kết. 

Lan Khuê là thí sinh nổi bật ngay từ những vòng thi đầu tiên. Cô liên tục nhận được những lời khen ngợi từ các chuyên gia, huấn luyện viên và thường xuyên góp mặt trong nhóm dẫn đầu về điểm số.

Đặc biệt, các chuyên gia Philippines đều rất thích phong cách trình diễn, biểu cảm tự tin của thí sinh này trên sân khấu. Trong đêm chung kết, Lan Khuê tiếp tục chinh phục khán giả bằng những bước đi catwalk mạnh mẽ, lôi cuốn. Không những thế, phần trả lời ứng xử của cô cũng khá hay và hoàn chỉnh.

Trước câu hỏi của giám khảo Trương Ngọc Ánh về điều muốn thay đổi nếu được quay lại quá khứ, Lan Khuê tự tin trả lời: "Bản thân tôi là người thường mắc sai lầm, và mỗi lần như thế đều ao ước có cơ hội được sửa lỗi. Nhưng trong giây phút này, tôi nhận ra bất cứ điều gì xảy ra trong cuộc sống, dù đúng dù sai đều có lý do. Nếu thay đổi bất cứ điều gì, chắc tôi không có cơ hội đứng ở đây ngày hôm nay". 

Chiến thắng của Lan Khuê ở Hoa khôi Áo dài có thể nói không bất ngờ và hoàn toàn đoán trước được, nhưng kết quả này vẫn gây tranh cãi trong cộng đồng mạng. Bên cạnh ý kiến khen Lan Khuê rạng rỡ, thông minh, hội tụ đủ yếu tố để đi thi quốc tế, không ít người tỏ ra không đồng tình, chê tân Hoa khôi răng hô, gò má cao, kiêu căng... Một số bạn còn nhận xét, Thúy Vân sở hữu gương mặt đẹp, xứng đáng đăng quang hơn. 

Bạn Huynh Đoàn chia sẻ: "Hoa hậu tuy phải hội tụ nhiều yếu tố, nhưng cũng phải lựa người nào có khuôn mặt khả ái, hoa hậu chút. Lan Khuê không thấy có chút gì của một nhan sắc hoa hậu, mà lại còn đại diện Việt Nam thi Miss World".

Bạn có tên Honey Kim nêu ý kiến: "Tiếng Anh của Thúy Vân chuẩn luôn, còn Lan Khuê chỉ là nhanh nhảu khi giao tiếp. Tiếc cho Thúy Vân quá, trả lời rất điềm đạm, tự tin, đúng phong thái của hoa hậu. Cách nói của em ấy rất giống Megan Young".

Trong khi đó, khán giả tên Yoora Phương cũng tỏ ra bức xúc: "Kết quả như sắp đặt. Lan Khuê cũng không tỏ chút bất ngờ nào, mất lòng tin vào chương trình quá". 

Lan Khuê gây tranh cãi khi đại diện Việt Nam thi Miss World
Thúy Vân khiến nhiều người tiếc nuối khi chỉ giành Á khôi 1. 

Dù bị "ném đá" nhưng tân Hoa khôi vẫn được khá nhiều khán giả lên tiếng bênh vực và đặt niềm tin cô sẽ làm nên chuyện khi mang chuông đi đánh xứ người.

Bạn Phương Pry đưa ra lời khuyên: "Hãy cho chị ấy thời gian để chứng minh. Các bạn có tiêu chuẩn về cái đẹp khác nhau. Nhưng đừng có bôi nhọ người khác. Có khi những người bạn hâm mộ chỉ đang diễn thôi. Mình tin Lan Khuê sẽ làm nên chuyện".

Bạn Quách Thanh Nhàn cũng có chung quan điểm: "Kết quả hôm nay như mọi người mong muốn và dự đoán. Lan khuê tuy không xinh nổi bật nhưng khá toàn diện và thông minh".

Độc giả Xuka chia sẻ: "Chẳng ai vừa lòng được cả trăm họ. Ai theo dõi cả chặng đường thì sẽ thấy Lan Khuê xứng đang như thế nào. Mong rằng cô ấy sẽ cố gắng hơn nữa để hoàn thiện hơn và mang vinh quang cho đất nước". 

Việc thí sinh đăng quang ở một cuộc thi sắc đẹp bị chê bai hoặc gây tranh cãi vốn không có gì lạ, nhất là khi thí sinh Hoa khôi Áo dài không được đánh giá cao bằng Hoa hậu Việt Nam. Ngay từ trước đêm chung kết, nhiều người đã đặt ra câu hỏi tại sao gương mặt tham gia Miss World 2015 không phải top 3 Hoa hậu Việt Nam mà lại là quán quân Hoa khôi.

Để lý giải điều này, bà Thúy Nga - TGĐ Elite Việt Nam cho biết, Hoa khôi Áo dài thực chất là cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam - Miss World Vietnam. Tuy nhiên, theo quy định của Bộ Văn hóa - Thể Thao và Du lịch, mỗi năm chỉ có 2 cuộc thi nhan sắc được mang tên Hoa hậu.

Trong năm 2014, Cục Nghệ thuật Biểu diễn đã cấp phép cho hai cuộc thi Hoa hậu Việt Nam và Hoa hậu Đại dương, vì thế cuộc thi này chỉ được dùng tên gọi Hoa khôi dù quy mô tổ chức toàn quốc.

Theo bà Nga, tổ chức cuộc thi sắc đẹp theo format một chương trình truyền hình thực tế sẽ mang đến cho khán giả cái nhìn toàn diện về sự cố gắng, nỗ lực của các thí sinh. Bên cạnh đó, bản thân thí sinh cũng biết trước được những khó khăn họ phải đối mặt khi đi thi quốc tế. 

Lan Khuê gây tranh cãi khi đại diện Việt Nam thi Miss World
Khoảnh khắc đăng quang của Hoa khôi Áo dài Việt Nam mùa đầu tiên. 

Nhận xét về tiềm năng của thí sinh Hoa khôi Áo dài, đạo diễn Quang Dũng, người đảm nhận vai trò giám khảo xuyên suốt chương trình, chia sẻ: "Để bước ra đấu trường quốc tế là câu chuyện không phải một sớm một chiều. Và chúng tôi cũng xác định không phải bước ra cuộc thi này là có thể bước vào top 15, top 5 hay đăng quang các cuộc thi quốc tế.

Điều quan trọng là chúng ta đang đặt ra nền móng cho một hành trình dài hơi và ở đó, chính ý thức và khát vọng vương miện mới là điều thôi thúc chúng tôi cố gắng thực hiện chương trình".

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X