Hotline 24/7
08983-08983

Lần đầu trải nghiệm chuyện ấy: Ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe và tâm tính về sau

Quan hệ sinh lý lần đầu của mỗi người cũng mang nhiều ý nghĩa khác nhau tùy đối tượng chứ không thuần là hành vi giao hoan xác thịt. Một số người cho động thái “mất trinh” của mình là niềm tin tưởng, nỗ lực chiếm trọn tình yêu của bạn tình. Đối với kẻ khác, đó lại là thời điểm họ chuyển mình trở thành “người lớn”.

Các nhà nghiên cứu cho biết, ở nước Anh, hơn một nửa số phụ nữ và hai trong số năm đàn ông đã mất trinh trước khi họ sẵn sàng. Tình trạng này có khả năng ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe cũng như tâm tính của họ mai sau.

Hai lý do chính mà khảo sát đề cập khi nghiên cứu vấn đề nhạy cảm này là sự căng thẳng do việc sử dụng các biện pháp tránh thai và áp lực về bình đẳng phái tính. Chúng khiến lần trải nghiệm tình dục đầu tiên của các nam thanh nữ tú nước Anh gần như giảm đi độ tích cực cần có. Yếu tố lần đầu tiên đa phần sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe cũng như tâm tính của những người trẻ đang tuổi thanh xuân.

Ảnh minh họa - Nguồn: Internet.

Kaye Wellings, đồng tác giả của nghiên cứu từ Trường Y học Nhiệt đới và Vệ sinh Luân Đôn, Anh nhận định thêm. Tuổi mà luật pháp quy định để kết hôn cũng ngầm thúc đẩy khiến lớp trẻ cảm thấy cần có nhu cầu phải bắt đầu quan hệ tình dục ở tuổi 16. Dữ liệu cho thấy 1/3 lớp nam nữ chừng tuổi 15 xem ra cũng đã sẵn sàng để “mất trinh” rồi.

Tuy nhiên, nếu chỉ tập trung khảo sát vào riêng tuổi tác thôi sẽ không đúng lắm. Bởi còn nhiều yếu tố khác cũng ảnh hưởng không ít đến lần đầu sinh hoạt tình dục của người trẻ, chẳng hạn như ý muốn, áp lực bình đẳng giới và cách sử dụng biện pháp tránh thai. Theo Wellings, thực tế vấn đề quan hệ xác thịt nam nữ lần đầu tiên là một sự kiện rất khó quên - chỉ khoảng 3% số người là không thể nhớ được vì sao chuyện ấy xảy ra. Hai trong số 5 cô gái và 1 trong số 4 chàng trai đã thú nhận lần đầu trải nghiệm tình dục của họ xảy ra không đúng lúc. Đó là kết quả rút ra khi nhóm nghiên cứu khảo sát phản ứng của 2.800 nam nữ người Anh tuổi từ 17 đến 24 về lịch sử sinh hoạt tình dục lần đầu của họ.

Một câu hỏi chung được đặt ra với những người tham gia khảo sát là họ nghĩ thế nào về hai chữ “trinh tiết”. Từ 1/4 đến 1/3 trong số họ cho biết mình mất trinh lúc 16 tuổi. Nhóm nghiên cứu đã xem xét 4 yếu tố để xác định một người được cho là đã có sự chuẩn bị để sẵn sàng chấp nhận “mất trinh”. Đó là biết sử dụng một biện pháp tránh thai nào đó đáng tin cậy; có sự chuẩn bị với bạn tình để cùng quan hệ tình dục; không cảm thấy mất tự chủ như bị rượu hay áp lực bình đẳng giới chi phối (dường như các cô gái trẻ thường bị không chế bởi yếu tố này); và nhất là cảm thấy lần làm tình đầu tiên này đã đúng thời điểm.

Kết quả khảo sát cho thấy gần 52% phụ nữ và 44% nam giới chưa sẵn sàng khi lần đầu họ mất đi trinh tiết. Cho dù tuổi có muộn hơn đi nữa – 18 tuổi trở lên - tỷ lệ “chưa sẵn sàng” này cũng khá cao, 36% các cô gái 40% các chàng trai.

Bên cạnh đó, theo báo cáo của nghiên cứu, nam giới dường như có những trải nghiệm tích cực về sinh hoạt tình dục lần đầu, ít gặp áp lực về bình đẳng phái tính hơn so với nữ giới. Tin tốt nữa là khoảng 90% người tham gia khảo sát cho biết có sử dụng biện pháp tránh thai đáng tin cậy. Các chuyên gia nhận thấy, các cô gái học kinh nghiệm về tình dục từ bạn bè nhiều hơn những gì tiếp thu ở trường, do đó họ ít sẵn sàng chuẩn bị cho lần đầu “trao thân”.

Những lần dấn thân ngẫu hứng như vậy thường ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe tình dục sau này. Quan hệ sinh lý lần đầu của mỗi người cũng mang nhiều ý nghĩa khác nhau tùy đối tượng chứ không thuần là hành vi giao hoan xác thịt. Một số người cho động thái “mất trinh” của mình là niềm tin tưởng, nỗ lực chiếm trọn tình yêu của bạn tình. Đối với kẻ khác, đó lại là thời điểm họ chuyển mình trở thành “người lớn”. Một số khác xem hành vi ấy là cách họ tỏ thái độ với quan niệm kỳ thị sai lạc về trinh tiết.

Từ tháng 9/2020, môn giáo dục giới tính sẽ trở thành bắt buộc theo luật định tại các trường học của Anh. Thế nhưng, hiện nay, các giới chức thẩm quyền đang lo lắng về tình cảnh thiếu đội ngũ giáo viên cho môn này. Có đến 29% thầy cô chưa được đào tạo về phương pháp hướng dẫn giáo dục giới tính, trong khi chính phủ cũng chưa hoạch định bất cứ nguồn kinh phí nào cho nỗi trăn trở vừa đề cập.

Theo Thế Giới Tiếp Thị

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X