Hotline 24/7
08983-08983

Lần đầu có thuốc chữa trầm cảm sau sinh

Cơ quan Quản lý thuốc và thực phẩm (FDA) Hoa Kỳ vừa chấp thuận cho sử dụng Zulresso (brexanolone) như thuốc chữa chứng trầm cảm sau sinh (TCSS), và đây được xem là một bước đột phá trị liệu.

Từ nay trầm cảm sau sinh không còn là vấn đề lớn của nhiều phụ nữ

TCSS là giai đoạn trầm cảm lớn xảy ra ở phụ nữ sau sinh con, mặc dù những triệu chứng đầu tiên có thể bắt đầu trong giai đoạn mang thai. Bệnh nhân có dấu hiệu buồn bã, mất hứng thú trong sinh hoạt, có thể dẫn đến xáo trộn nhận thức hoặc ước muốn tự tử.

TS Tiffany Farchione, chuyên gia của FDA, nói: “Phụ nữ bị TCSS có thể làm hại mình hoặc em bé. TCSS cũng có thể tác động lên mối liên hệ mẹ - con. Lần đầu tiên trên thế giới y học có được loại thuốc chuyên chữa chứng bệnh này và mang đến một giải pháp điều trị mới”.

Zulresso sẽ được quản lý đặc biệt, do nguy cơ gây ra tác dụng phụ buồn ngủ quá độ và đột ngột mất ý thức. Tại Mỹ, chi phí điều trị TCSS bằng thuốc Zulresso ước tính 34.000 USD, chưa kể chi phí nằm viện, vì thuốc sẽ được truyền tĩnh mạch cho bệnh nhân trong vòng 60 giờ. Thuốc có tác dụng trong một tháng.Trước đây bệnh nhân TCSS được điều trị bằng tư vấn tâm lý và dùng thuốc trầm cảm tổng quát, phải mất nhiều tuần để giải quyết, thế nhưng bệnh cũng có thể không hết. Theo hiệp hội Tâm lý Hoa Kỳ, một trong bảy thai phụ có thể bị chứng TCSS.

Theo Tâm An - Thế giới hội nhập/ TGTT/Time

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X