Hotline 24/7
08983-08983

"Lâm trận" không "quân"

Nhiều lý do oái ăm khiến nam giới rơi vào cảnh hiếm muộn là việc thường xuyên hơi, mặc quần bó sát, đặt máy tính lên đùi...

Lúc lập gia đình, mọi người đều nghĩ rằng mình có thể sinh con đẻ cái dễ dàng. Thế nhưng, thực tế có khoảng 10- 15% cặp vợ chồng rơi vào tình cảnh vô sinh, hiếm muộn, chậm có con.

Hy vọng mong manh
 
Tại BV Nam học và Hiếm muộn Hà Nội, anh Phạm Văn Tr. (29 tuổi, ngụ quận Hà Đông) cùng vợ cứ băn khoăn không hiểu tại sao lấy nhau hơn một năm nay, vợ chồng không dùng bất cứ biện pháp “an toàn” nào mà chẳng thấy tin vui.
 
BS Vương Văn Vệ đang tư vấn cho bệnh nhân về sức khỏe sinh sản
 
Người vợ đã âm thầm đi khám sức khỏe sinh sản, bác sĩ kết luận mọi thứ “vẫn chạy tốt”. Chị cố công tìm mua nhiều món ăn bổ dưỡng để tăng cường sinh lực cho chồng nhưng vẫn không có con. Bác sĩ cho biết số lượng tinh trùng trong tinh dịch của anh Tr. rất ít và yếu, có thể là hậu quả từ việc anh Tr. nghiện thuốc lá nhiều năm nay.
 
Trong khi đó, người vợ trẻ của anh T.H. (31 tuổi, quê Bắc Giang) bật khóc khi nghe bác sĩ thông báo dù đã làm tiểu phẫu lấy tinh trùng trực tiếp từ tinh hoàn nhưng tinh binh vẫn “trốn biệt”. Theo các bác sĩ, anh T.H. mắc quai bị lúc nhỏ dẫn đến vô sinh. Sau 3 năm chạy chữa bất thành, giờ đây, vợ anh chỉ có thể mang thai nhờ vào thụ tinh trong ống nghiệm từ tinh trùng của người khác.
    
Các bác sĩ chuyên ngành nam học và hiếm muộn cho biết trong số khoảng 100 cặp vợ chồng thì có 13- 15 cặp không thể có con. Hơn 50% là do nam giới và tỉ lệ này đang có chiều hướng tăng mạnh. Áp lực công việc, sự thay đổi môi trường sống cũng là một trong những lý do đang tác động mạnh đến “thiên chức” của các quý ông.

Xông hơi dễ mất “giống”

Theo GS-TS Trần Quán Anh, Chủ tịch Hội Y học giới tính Việt Nam, không ít quý ông nghĩ rằng chuyện con cái là lỗi từ người vợ. Thế nhưng khi gặp trục trặc về sinh lý, các ông đi khám và xét nghiệm mới biết mình bị vô sinh.
 
Nguyên nhân dẫn đến bi kịch này là sự rối loạn cương dương, nhiễm trùng hệ tiết niệu sinh dục, những bất thường bẩm sinh về nhiễm sắc thể hoặc mắc các tật như không tinh hoàn, tinh hoàn không xuống bìu, tắc ống dẫn tinh… Ngoài ra còn có thể do bệnh nhân nghiện rượu, hút thuốc lá, nhiễm độc tia xạ, giãn tĩnh mạch tinh, suy sinh dục….

TS.BS Vương Văn Vệ, Giám đốc Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội, cho biết không chỉ giảm về số lượng mà nhiều nghiên cứu cũng thấy chất lượng tinh trùng đang giảm sút. Theo bác sĩ Vệ, qua quá trình thăm khám và theo dõi bệnh nhân thì những trường hợp vô sinh nam phổ biến bắt nguồn từ tinh trùng ít và vận động kém.

“Không chỉ nam giới trên dưới 30 tuổi mà ngay cả những thanh niên trai tráng mới 18, 20 tuổi khi làm kết quả tinh dịch đồ, các bác sĩ cũng phải giật mình vì mật độ “tinh binh” quá thấp. Nếu cứ để thụ tinh bằng con đường tự nhiên thì hi vọng có con sẽ vô cùng mong manh”- BS Vệ lo ngại.

Nhiều lý do oái ăm khiến nam giới rơi vào cảnh hiếm muộn là việc thường xuyên ngâm mình trong bồn tắm nước nóng, xông hơi, mặc quần bó sát, thường xuyên đặt máy tính lên đùi... Theo BS Vệ, ở điều kiện bình thường, trong môi trường nhiệt độ ổn định từ 33 - 35°C, “con giống” mới có thể phát triển tốt. Nếu đi tắm trong nhiệt độ nước quá cao hay xông hơi trên 60°C sẽ ảnh hưởng đến sự sinh tồn của “tinh binh”.

Tình trạng này kéo dài dẫn đến các tinh trùng yếu dần, thậm chí chết yểu. “Sức khỏe của đội quân này sẽ luôn khỏe mạnh nếu được sống trong điều kiện nhiệt độ mát mẻ. Vì vậy, quý ông, đặc biệt là những người chưa có con cái, không nên thường xuyên ngâm mình trong bồn tắm nước nóng và nên mặc quần lót rộng”- BS Vệ đưa ra lời khuyên.

Ngoài ra, tình trạng stress, chế độ ăn uống không hợp lý, sử dụng rượu, thuốc lá hay ma túy cũng góp phần làm suy yếu “đội quân” này. Do đó, giới chuyên môn khuyến cáo các quý ông nên dành 15 - 30 phút mỗi ngày tập luyện thể thao, nghỉ ngơi và thư giãn; hạn chế sử dụng các chất kích thích để luôn giữ được hình ảnh của một đấng mày râu oai hùng. Còn với những cặp vợ chồng sau một năm kết hôn mà chưa có con, cả hai nên đi khám để tìm nguyên nhân để chữa trị sớm.
 

“Tinh binh”  yếu thế vào mùa hè

Một số nghiên cứu khoa học trên thế giới đã chỉ ra rằng số lượng tinh trùng của đàn ông có sự khác nhau giữa các thời điểm trong ngày và các mùa trong năm.

Mùa thu hoạt động của tinh trùng diễn ra mạnh nhất. Mùa xuân và mùa đông số lượng tinh trùng nhiều nhất. Còn mùa hè tinh trùng hoạt động kém nhất, số lượng tinh trùng chưa chín đạt tỉ lệ cao, chất lượng kém hơn hẳn các mùa khác. Chính vì vậy, khả năng thụ thai vào mùa hè sẽ kém hơn các mùa khác trong năm.

Điều này cũng giải thích rằng tinh trùng được sản sinh ra tốt hơn trong thời tiết lạnh. Đặc biệt, vào buổi sáng, “đội quân” của chàng cũng nhiều hơn so với những thời điểm còn lại, bởi đây là lúc lượng hoóc môn trong cơ thể tăng lên cao nhất.

Theo Khánh Anh - Người lao động

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X