Hotline 24/7
08983-08983

Làm sao liên hệ với PGS.TS Trần Vân Khánh - Người chuyên giải mã những gen bệnh?

Câu hỏi

Xin vui lòng cho hỏi làm sao để liên lạc được với PGS.TS Trần Vân Khánh vì hiện tại gia đình mình có đứa con trai năm nay 10 tuổi bị bệnh loạn dưỡng cơ Duchenne nên rất mong được gặp bác đề nhờ sự giúp đỡ. AloBacsi liên hệ giúp mình với. Xin cảm ơn. (Phạm Văn Sáu - tailoc…@gmail.com)

Trả lời
PGS.TS.BS Trần Vân Khánh

Anh Sáu thân mến,

PGS.TS.BS Trần Vân Khánh (sinh năm 1973) là một trong 2 nhà nữ khoa học xuất sắc vừa được nhận Giải thưởng Kovalevskaia được mang tên nhà nữ toán học Nga lỗi lạc Thế kỷ XIX - Sophia Kovalevskaia. PGS.TS.BS Trần Vân Khánh được trao giải thưởng danh giá nhờ thành tích trong nghiên cứu khoa học về liệu pháp điều trị gen, chẩn đoán trước sinh một số bệnh lý di truyền và người mang gien; chẩn đoán trước làm tổ một số bệnh lý di truyền hay bệnh học phân tử trong ung thư... Bà từng nhận bằng khen của Thủ tướng năm 2015 và nhiều bằng khen của Bộ Y tế.

Trong các nghiên cứu về bệnh lý di truyền, bác sĩ Khánh dành nhiều quan tâm đến hội chứng loạn dưỡng cơ Duchenne, một trong những bệnh lý di truyền phổ biến nhất ở Việt Nam cũng như trên thế giới với tần suất mắc bệnh 1/3.500 trẻ trai.

Từ câu chuyện đau lòng của một gia đình đã thúc đẩy bác sĩ Khánh phải nghiên cứu và đưa ra phương pháp điều trị bệnh bằng liệu pháp gien nhằm loại bỏ đoạn gien có chứa đột biến cho người bệnh mắc hội chứng loạn dưỡng cơ Duchenne.

Kết quả, liệu pháp điều trị gien đã giúp chuyển từ thể bệnh nặng (loạn dưỡng cơ Duchenne) sang thể nhẹ (loạn dưỡng cơ Becker). Nhờ đó, bệnh tiến triển chậm, triệu chứng lâm sàng nhẹ hơn và cuộc sống của người bệnh có thể kéo dài tới sau 60 tuổi. Đến nay, công trình chẩn đoán trước sinh một số bệnh lý di truyền và người mang gien của PGS Khánh đã chẩn đoán cho hơn 1.000 bệnh nhân và các thành viên gia đình, giúp phát hiện được người lành mang gien bệnh.

Hiện, PGS.TS.BS Trần Vân Khánh hiện đang là Trưởng bộ môn bệnh học phân tử, Khoa Kĩ thuật Y học, PGĐ Trung tâm Nghiên cứu Gen Protein, Trường ĐH Y Hà Nội.

Anh có thể liên hệ trực tiếp đến Trung tâm Nghiên cứu Gen Protein (Số 1, Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội) hoặc 0915 958 661 - khanhvan7364@gmail.com để gặp PGS.TS.BS Trần Vân Khánh.

PGS.TS.BS Trần Vân Khánh hướng dẫn sinh viên trong phòng thí nghiệm

Quá trình công tác:

1998 - 2000: Nghiên cứu viên Viện Công nghệ sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

2000-2006: Nghiên cứu sinh tại Trung tâm Nghiên cứu Y khoa Quốc tế và Khoa Nhi, Trường Đại học tổng hợp Kobe, Nhật Bản

4/2006 - 10/2009: Nghiên cứu viên Trung tâm Nghiên cứu Gen-Protein, ĐHYHN

11/2009 - nay: Nghiên cứu viên, Phó Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Gen-Protein, ĐHYHN.

12/2011 - nay: Giảng viên, Trưởng Bộ môn Bệnh học phân tử, Khoa Kỹ thuật Y học, ĐHYHN.

Các danh hiệu: Giải thưởng L’Oreal-UNESCO dành cho nữ khoa học trẻ có công trình nghiên cứu xuất sắc (năm 2011). Giải thưởng Kovalevskaia năm 2017.

PGS.TS.BS Trần Vân Khánh đã công bố khoảng 150 công trình khoa học trên các tạp chí quốc tế và trong nước, đã tham gia biên soạn một số sách trong lĩnh vực bệnh học phân tử.


Tìm câu hỏi dịch vụ y

Được tìm nhiều:

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X