Hotline 24/7
08983-08983

Làm sao giải quyết hậu quả do nghiện facebook gây ra?

Câu hỏi

Tâm lí dạo này của mình không được tốt, có rất nhiều chuyện không may xảy ra trong năm nay làm cho mình luôn lo lắng, buồn rầu, thậm chí là cáu gắt, nạt nộ mọi người.

Trả lời
Nhiều khi mình đang nói chuyện vui vẻ với bạn nhưng chỉ vì nó nói sai hay không đúng ý mình là ngay lập tức mình mất kiềm chế và hét toáng lên với nó, rồi cứ chửi nó xong rồi quay sang giận dỗi. Nhiều lúc mình còn muốn đánh nó nhưng mình cố gắng không đánh và do tức quá nên mình chuyển sang khóc, sự mất kiềm chế nó xảy ra trong khoảng 10-15 phút.

Những năm trước đây mình không bị vậy, những năm trước thì mình sợ đám đông, sợ người lạ, sợ con trai, mình như nín thở lại nếu đối diện với những người đó, thậm chí đoạn đường từ cổng trường vào lớp mình cũng không dám đi một mình mà phải có bạn đi cùng.

Bây giờ cũng vẫn chưa hết, ngay cả lúc bị bệnh cho dù có đau cỡ nào hay mệt cỡ nào thì mình cũng không muốn đến BV vì nó có rất nhiều người, mình cũng sợ cả BS nam nên không muốn tới, mình còn hay lo lắng, làm quá mọi chuyện lên.

Mình hay lướt FB không có mục đích, mình thấy nó nhàm chán nhưng mình cứ cầm điện thoại lên là lướt và không làm gì hết, mình hay trốn vào góc tối trong nhà cũng chỉ để lướt FB, còn khá nhiều nhưng mình không nhớ được vì mình hay quên. Rất mong BS tư vấn dùm mình.

(Bạn đọc H.Đ.D.T. - kinh…@gmai.com)
 
Ảnh minh họa - Nguồn Internet

Chào em,

Qua mô tả em có một số biểu hiện của tình trạng trầm cảm và rối loạn lo âu. Đây là tình trạng rất phổ biến trong xã hội ngày nay, thường đi kèm với nghiện facebook hoặc chính là hậu quả do nghiện facebook gây ra.

Nếu thực sự muốn cải thiện những vấn đề mà bản thân em gặp phải, em phải quyết tâm thay đổi lối sống của mình em nhé. Cụ thể là:

- Xây dựng một lối sống lành mạnh như ngủ nhiều, ăn một chế độ ăn uống bổ dưỡng, và dành thời gian để tập thể dục thường xuyên.

- Hãy tích cực làm những việc mà em thấy thích thú ngoài lướt điện thoại. Đó có thể là các hoạt động nhỏ như tập thể dục, tán gẫu với bạn bè,…

- Tìm hiểu những câu chuyện vui, kể một câu chuyện đùa, một bộ phim có nội dung tích cực hoặc chỉ tham gia vào một cái gì đó ngớ ngẩn cũng là điều tốt cho tinh thần.

- Nếu cuộc sống và công việc của em có nhiều điều gây căng thẳng, đừng quá lo lắng, hãy từ từ giải quyết. Em nên dành thêm thời gian tự chăm sóc bản thân như massage, thay đổi kiểu tóc, chăm sóc da mặt, đị dạo phố, shopping mua một vài món đồ mà em yêu thích… hoặc chỉ đơn giản là ra ngoài và ngắm thiên nhiên để tinh thần được tốt hơn.

Có thể tham khảo thêm các phương pháp thở sâu, tập yoga, thiền, và bất kỳ hoạt động nào khác giúp giảm căng thẳng.

- Tương tác xã hội rất quan trọng và một người thường chán nản không ưu tiên cho tương tác xã hội, do đó em nên nói chuyện nhiều hơn với người thân, nhờ họ cho lời khuyên với các vấn đề mà em gặp phải. Đừng quá quan tâm việc người khác nghĩ gì về mình, ai cũng có vấn đề riêng và chẳng ai có thể yêu thương bản thân em hơn chính em cả, em nhé!


Thân mến!

BS.CK1 Võ Thị Tố Uyên

Tìm câu hỏi khám bệnh

Được tìm nhiều:

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X