Làm gì khi bị nổi mề đay ngày trở lạnh?
Những biểu hiện của mề đay do thay đổi thời tiết khá rõ rệt. Đây là phản ứng của da sau khi tiếp xúc với yếu tố lạnh, trên da sẽ xuất hiện ban đỏ.
Trời bắt đầu chuyển sang Đông, nhiều
người có làn da mẫn cảm dễ nổi mề đay ở vùng da tiếp xúc với không khí
lạnh hoặc ngứa ngáy khắp mình. Bệnh thường gặp ở nhóm tuổi trẻ em hoặc
thanh thiếu niên, chiếm tới 80%.
Bệnh thường gặp ở nhóm tuổi trẻ em
hoặc thanh thiếu niên (chiếm 80%) hay ở những bệnh nhân đang bị nhiễm
trùng như viêm họng cấp, viêm phổi; bệnh nhân đang mắc chứng bệnh mạn
tính như viêm gan B, ung thư... Đôi khi bệnh mang tính gia đình hay do
gene quy định.
Hiện y học vẫn chưa xác định chính xác
nguyên nhân thực sự của hiện tượng nổi mề đay khi trời lạnh, tuy nhiên,
các nghiên cứu đều cho thấy những bệnh nhân bị chứng bệnh này đều mắc
các chứng nhiễm khuẩn, nhiễm virus trong thời điểm khởi phát bệnh và có
các tế bào trên da rất nhạy cảm với nhiệt độ, chúng dễ dàng bị phá vỡ và
giải phóng ra các chất trung gian hóa học vào máu như histamin gây ban
đỏ, ngứa và đôi khi là sốc phản vệ.
Hiện chưa có phương pháp điều trị khỏi
mề đay khi thay đổi thời tiết lạnh, tuy nhiên có thể điều trị triệu
chứng. Một số thuốc điều trị triệu chứng như: antihistamine,
cyproheptadine, doxepin, xolair... Theo nhiều bác sĩ, khi xuất hiện
triệu chứng dù nặng hay nhẹ, hãy đi gặp bác sỹ để có thể tránh các phản
ứng toàn thân nguy hiểm (gây khó thở, sốc phản vệ, thậm chí tử vong nếu
tiếp xúc với nước lạnh hoặc gió lạnh)…
Nổi mề đay có thể xảy ra ở bất cứ đối
tượng nào nhưng người dễ mắc nhất là trẻ em và thanh thiếu niên. Để
tránh bị mề đay tái phát, người dị ứng thời tiết cần chú ý những điều
này:
- Chú ý giữ ấm cơ thể khi nhiệt độ
thay đổi, nhất là các vùng dễ bị lạnh như mũi, cổ, tay, chân… Cẩn thận
khi ra ngoài vào những ngày giá lạnh.
- Không nên uống rượu, bia nhiều bởi điều này cũng khiến cho các yếu tố gây nổi mề đay phát triển mạnh.
- Giữ vệ sinh răng miệng tốt, vệ sinh
thân thể sạch sẽ, giữ vệ sinh đường hô hấp, mũi, hầu họng… để phòng
tránh các bệnh do vi khuẩn, virus…
- Khi bị nổi mề đay, chúng mình tuyệt
đối không nên gãi bởi điều này có thể gây ra tình trạng xây xát, chảy
máu, dẫn đến bội nhiễm da, mưng mủ và gây biến chứng nặng.
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình