Hotline 24/7
08983-08983

Làm gì để tắc lệ đạo ở trẻ không tái phát?

Câu hỏi

Chào bác sĩ, Con em 7 tháng tuổi, bị tắc lệ đạo. Hôm qua em vừa đưa con đi thông lệ đạo ở Viện Mắt TW nhưng em nghe bảo có nhiều bé phải thông nhiều lần mới khỏi. Vậy xin hỏi, sau khi thông tắc lệ đạo thì cần phải làm gì để không bị tắc trở lại nữa ạ? Em xin cảm ơn BS! (Lộc Kim - chichbong…@gmail.com)

Trả lời

TTƯT.BS CK2 Nguyễn Thế Hồ

TTƯT.BS CK2 Nguyễn Thế Hồ

Trưởng khoa mắt, Bệnh viện Trưng Vương TPHCM - Bệnh viện Trưng Vương TPHCM

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Bạn Kim thân mến,


Tắc lệ đạo bẩm sinh khác với tắc lệ đạo người lớn. Tắc lệ đạo người lớn là do hệ thống lệ đạo, đặc biệt là túi lệ bị viêm tái phát nhiều lần đưa đến viêm mạn hẹp dính. Do vậy tắc lệ đạo người lớn không phải bơm rửa thông một lần là hết. Hầu hết các trường hợp phải bơm rữa lệ đạo điều trị tích cực thường xuyên và lâu dài mới có hy vọng không tái phát tắc.

Trong khi đó tắc lệ đạo bẩm sinh là do một khiếm khuyết nào đó làm cho lệ đạo bị dính không thông thương nước mắt được. Một khi bằng cách nào đó mà thông được nước mắt thì hệ thống lệ đạo sẽ khó mà dính lại được nên khó tái phát.

Dĩ nhiên là để chắc chắn, bạn cũng nên cho con bạn thông rửa ngay khi nào có dấu hiệu ứ nước mắt trở lại. Mặt khác, bạn nên thỉnh thoảng ấn xoay vùng da trước túi lệ của bé sẽ rất có hiệu quả giúp thông thương nước mắt.

Thân chào bạn, 



AloBacsi.vn - nơi bạn có thể trò chuyện, chia sẻ mọi thắc mắc với bác sĩ chuyên khoa.

AloBacsi.vn giúp bạn giải đáp 1.001 thắc mắc về sức khỏe.
Mọi thắc mắc về sức khỏe gửi đến email: kbol@alobacsi.vn.

Bạn đọc có thể ghi kèm số điện thoại để bác sĩ liên hệ khi cần thiết.
Để chính xác về nội dung cần hỏi, bạn đọc vui lòng gõ có dấu (font chữ Unicode).

Chân thành cảm ơn.


Tìm câu hỏi khám bệnh

Được tìm nhiều:

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X