Hotline 24/7
08983-08983

Lại phát hiện thêm mảnh vỡ nghi của MH370 ở Mozambique

Mãnh vỡ máy bay được tìm thấy có kích thước dài khoảng 1 mét và rộng khoảng 0,5 mét, bề mặt cong và có một dãy chữ số là 676E7.

Theo thông tin trên báo Vietnam+, ngày 11/3, Cơ quan Hàng không dân dụng Nam Phi cho biết một gia đình người Nam Phi đã thông báo với nhà chức trách rằng họ tìm được một mảnh vỡ nghi của chiếc máy bay MH370 ở bờ biển phía Nam Mozambique.

Mảnh vỡ đã được gia đình này mang về nhà từ tháng 12/2015. Tuy nhiên, phải đến khi những thông tin về việc một mảnh vỡ khác nghi của MH370 cũng được tìm thấy tại Mozambique xuất hiện, gia đình này mới cho rằng nhiều khả năng đây là một phần của chiếc máy bay xấu số.

Mảnh vỡ mới nghi là của MH370. Ảnh: Reuters.

Theo cơ quan hàng không dân dụng Nam Phi, mảnh vỡ mới này có kích thước dài khoảng 1 mét và rộng khoảng 0,5 mét, bề mặt cong và có một dãy chữ số là 676E7. 

Cơ quan này cho biết mảnh vỡ sẽ được chuyển tới Australia để kiểm tra.

Như vậy, đây là mảnh vỡ thứ hai được thông báo phát hiện tại Mozambique, sau khi mảnh vỡ đầu tiên với chiều dài 1 mét nghi của MH370 được thông báo phát hiện cùng tại khu vực này hồi tuần trước. 

Mảnh vỡ này đã được chuyển tới Malaysia để phân tích trước khi nhà chức trách gửi nó sang Australia để thẩm định. Hiện Australia là quốc gia được Malaysia nhất trí chịu trách nhiệm phân tích mọi mảnh vỡ nghi có liên quan đến MH370.

Máy bay Boeing 777-200ER của hãng hàng không Malaysia Airlines, số hiệu chuyến bay MH370, mất tích khi đang trên đường từ Kual Lumpur (Malaysia) sang Bắc Kinh (Trung Quốc) ngày 8/3/2014. Tổng cộng có 239 người trên máy bay.

Cho tới nay, người ta mới chỉ xác định được một mẩu cánh được cho là của MH370 trôi dạt vào đảo Reunion thuộc Pháp ở Ấn Độ Dương.

Theo Hòa Hậu - Doanh nghiệp Việt Nam

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X