Hotline 24/7
08983-08983

Kinh hoàng phát hiện con vắt sống trong họng bé gái 12 tuổi ở Nghệ An suốt 2 tháng

Sau nhiều lần đi khám và uống thuốc nhưng không dứt triệu chứng khó thở, bé gái Cụt Thị Hiền (12 tuổi, Kỳ Sơn, Nghệ An) đã được bác sĩ nội soi gắp từ cổ họng ra một con vắt.

BS Hồ Hồng Hải (BVĐK huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) cho biết, ngày 27/3, bệnh nhân Cụt Thị Hiền đến khám bệnh với triệu chứng khó thở. Theo trình bày của bệnh nhân, triệu chứng khó thở đã kéo dài suốt 2 tháng.

BS Hải đã nội soi vùng họng của bệnh nhân Hiền và phát hiện dị vật nằm ở ngã ba hầu họng. Bác sĩ đã thực hiện gắp dị vật ra ngoài, đó là một con vắt nước (giống con đỉa, sống ở khe suối) dài khoảng 10cm, đang sống.

Kinh hoàng phát hiện con vắt sống trong họng bé gái 12 tuổi ở Nghệ An suốt 2 tháng - 1BS Hải thực hiện nội soi gắp con vắt dài khoảng 10cm được gắp ra từ họng bệnh nhân Cụt Thị Hiền.

Bệnh nhân Hiền cho biết, có thể con vắt này chui vào họng khi em uống nước dưới suối và nó bám vào thành họng rồi sinh trưởng ở trong đó.

Theo BS Hải, con vắt này có thể khi vào họng bệnh nhân là còn nhỏ, hút máu để sinh trưởng to và dài ra trong vòng 2 tháng.

BS Hải cho biết thêm, ở huyện Kỳ Sơn có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, họ có thói quen uống nước trực tiếp từ khe suối nên rất nhiều trường hợp bị vắt, đỉa chui vào người qua đường miệng. Trung bình mỗi năm BVĐK huyện Kỳ Sơn tiếp nhận và gắp thành công cho khoảng 10 bệnh nhân bị vắt nước chui vào mũi, họng.

Kinh hoàng phát hiện con vắt sống trong họng bé gái 12 tuổi ở Nghệ An suốt 2 tháng - 2

BS Hải khuyến cáo người dân nên uống nước đã đun sôi, khi đi làm trong rừng nên dùng bình mang theo nước để uống, không uống nước trực tiếp dưới suối vì tiềm ẩn nhiều vi khuẩn và sinh vật gây hại cho sức khỏe.

Theo Quang Cường - Khám phá

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X