Hotline 24/7
08983-08983

Không có nguy cơ bệnh tim, phụ nữ trẻ vẫn có thể tử vong vì SCAD

Khi bạn già đi, bạn nên e sợ các cơn đau ngực, vì nó có thể báo hiệu một cơn đau tim sắp ập tới. Nhưng nếu bạn còn trẻ và có lối sống lành mạnh, liệu có cần phải quá e sợ khi thấy những triệu chứng bất thường.

SCAD (Spontaneous Coronary Artery Dissection) - Bệnh bóc tách mạch vành tự phát hay còn gọi là rách thành mạch vành tự phát

Gần đây, WebMD đã chia sẻ câu chuyện của Christine Shockey - một bà mẹ 42 tuổi người Mỹ. Theo đó, cách đây 2,5 năm, Shokey đã từng phải trải qua cơn đau tim đầu tiên có liên quan tới một vấn đề gọi là SCAD. Hiện tại, tuy đã giữ được tính mạng, nhưng trái tim của cô sẽ không bao giờ có thể phục hồi hoàn toàn. Vậy, căn bệnh này là gì?

SCAD là gì?

SCAD (Spontaneous Coronary Artery Dissection) - Bệnh bóc tách mạch vành tự phát hay còn gọi là rách thành mạch vành tự phát lần đầu tiên được mô tả trong cuộc khám nghiệm tử thi vào năm 1931, nhưng thời gian gần đây, giới y học mới bắt đầu nhận ra gánh nặng thực sự của căn bệnh này. Ban đầu, SCAD được cho là chỉ xảy ra ở những phụ nữ mới sinh nở. Nhưng một tuyên bố năm 2018 của Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ đã cho hay SCAD có thể gặp phổ biến hơn.

Thật không may, đây là căn bệnh thường bị chẩn đoán sai và cần được điều trị khác biệt với các cơn đau tim khác thì mới có thể giúp bệnh nhân phục hồi.

Tìm hiểu các yếu nguy cơ gây SCAD và triệu chứng SCAD thường gặp trong infographic dưới đây:

Không có nguy cơ bệnh tim, phụ nữ trẻ vẫn có thể tử vong vì SCAD - Ảnh 4

Theo Viện y học ứng dụng/ Healthplus

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X