Hotline 24/7
08983-08983

Không có cơ sở phạt tài xế đưa tiền lẻ qua BOT Cai Lậy

Chiều 7/9, đại tá Trương Văn Sáng, trưởng công an huyện Cai Lậy (Tiền Giang) cho biết CA huyện Cai Lậy không xử phạt tài xế trả tiền lẻ khi qua trạm thu phí BOT Cai Lậy thời gian qua.

Không có cơ sở phạt tài xế đưa tiền lẻ qua BOT Cai Lậy - Ảnh 1.Nhân viên trạm thu phí Cai Lậy nhận từng tờ tiền lẻ 200 đồng, 500 đồng nên phải mất trên 5 phút xe mới qua trạm được - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Theo ông Sáng, cho tới thời điểm này, chưa có qui định nào để xử phạt hành vi này.

Còn chuyện thời gian qua, công an huyện Cai Lậy có cử cán bộ xuống nắm bắt tâm tư nguyện vọng của một số tài xế đã từng đưa tiền lẻ khi qua trạm (kể cả anh em tài xế không đưa tiền lẻ cũng được cán bộ tìm hiểu) là bình thường.

"Trong quá trình nắm bắt thông tin này, anh em có vận động tài xế không nên đưa tiền lẻ vì việc làm này ít nhiều gây cản trở giao thông đường bộ", đại tá Sáng nói.

Như Tuổi Trẻ đã thông tin, Trạm thu phí BOT cai Lậy khi đưa vào hoạt động đã bị cánh tài xế phản ứng bằng cách đưa tiền lẻ. Đỉnh điểm là các ngày 13 và 14/8, sau đó trạm thu phí này phải xả trạm và ngưng hoạt động cho tới nay.

Theo Thanh Tú - Tuổi trẻ

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X