Hotline 24/7
08983-08983

Không cho trẻ uống rượu bia, hạn chế nước ngọt

Ngày Tết ngồi chung mâm cơm, nhiều phụ huynh cao hứng cho trẻ “nhấp môi ly rượu đầy”.

Thấy chúng thích thú lại thêm người xung quanh tán thưởng, các bậc cha mẹ như “mở cờ trong bụng” cho trẻ uống thêm.

Cẩn trọng khi cho trẻ ra ngoài những ngày Tết rét lạnh

Tuy nhiên, theo khuyến cáo của các chuyên gia, tuyệt đối không nên cho trẻ nhỏ tiếp xúc với các chất kích thích, nhất là rượu, bia. Các đồ nước uống giải khát khác cũng rất hạn chế cho trẻ uống.

Các bác sĩ cho rằng, việc cho trẻ uống rượu sớm sẽ gây hại cả trước mắt lẫn lâu dài vì trẻ nhỏ có thần kinh chưa phát triển ổn định, chất kích thích sẽ không tốt cho sự phát triển của trẻ. Các loại hạt dưa, hạt hướng dương, hạt bí… cũng không nên để gần trẻ vì chúng có thể gây hóc, gây hại cho mắt, chân tay non nớt của trẻ.

Ngoài ra, ngày Tết nếu trời rét lạnh, cha mẹ không nên cho trẻ nhỏ vài tháng tuổi ra ngoài nhiều. Nếu phải đi chúc Tết họ hàng cần giữ ấm cho trẻ, ôm trẻ ngồi sau xe máy khuất gió, tuyệt đối không ngồi trước dễ khiến trẻ ốm, sinh bệnh.

Trẻ nhỏ còn bú, mẹ cần chú ý cho trẻ bú đủ, tránh mải mê với Tết mà bỏ đói chúng. Trẻ đã ăn dặm cần mang theo đồ ăn được bảo quản cẩn thận, đảm bảo giờ ăn như thường lệ. Tuy là ngày Tết nhưng cha mẹ cần hạn chế tối đa sự thay đổi lịch sinh hoạt của trẻ nhỏ so với bình thường.

Theo Đông Bích - Lao động

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X