Hotline 24/7
08983-08983

Khi nào mới cần dùng thuốc kháng sinh thưa BS?

Câu hỏi

AloBacsi thân mến, Tôi đọc báo đâu đâu cũng thấy cảnh báo tình trạng lạm dụng thuốc kháng sinh. Tôi thỉnh thoảng mới phải đụng đến thuốc nhưng thực sự mà nói nếu có đau đầu, sổ mũi thì cũng chỉ ghé qua nhà thuốc mà mua thôi chứ cũng không đến bệnh viện vì sợ lây truyền bệnh từ người này sang người khác lại thêm bệnh vào người. Tôi cũng không hiểu thuốc kháng sinh là gì? Vì ra hiệu thuốc bảo đau đầu, đau bụng, dược sĩ bán thuốc gì dùng thuốc đó chứ người dân chúng tôi có biết thế nào đâu. Và khi nào dùng kháng sinh và khi nào không cần thiết phải sử dụng thuốc kháng sinh? Làm thế nào để tôi tránh đượctình trạng kháng thuốc? Cảm ơn BS đã dành thời gian đọc và giải đáp câu hỏi của tôi.

Trả lời
Ảnh minh họa - Nguồn Internet
Ảnh minh họa - Nguồn Internet

Chào bạn,

Nếu bệnh thông thường thì có thể dùng những loại thuốc không cần toa. Khi mua thuốc tại nhà thuốc, mình là người tiêu dùng thì có quyền hỏi dược sĩ “thuốc bán cho tôi có kháng sinh không?”,  chỉ có thể làm như vậy thì có thể giảm được tình trạng sử dụng kháng sinh không đúng.

Đúng là việc đến bệnh viện thì có thể lây thêm bệnh nhưng không phải vì thế mà không đến BS. Có thể khám ở địa phương hay BS đáng tin.

Thân mến!

BS Trương Hữu Khanh
Trưởng khoa Nhiễm - Thần kinh - BV Nhi đồng 1

Tìm câu hỏi khám bệnh

Được tìm nhiều:

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X