Hotline 24/7
08983-08983

Khi con trẻ mang thai ngoài ý muốn

(AloBacsi) - Con gái tôi chưa đến tuổi vị thành niên mà đã mang thai - một tin trời giáng xuống cả gia đình.

>> Khám bệnh Online tại ALOBACSI.VN

Làm sao để con bé thấy chúng tôi vẫn yêu và sẵn sàng giúp đỡ cháu trong khi vợ chồng tôi thực sự đau lòng và thất vọng vì con gái của mình?

Bất kì người mẹ nào nếu phải sống trong hoàn cảnh như bạn cũng sẽ cảm thấy đau khổ, thất vọng và lo lắng cho tình cảnh của con. Nhưng vấn đề ở đây là phải giải quyết vấn đề theo chiều hướng như thế nào.

Điều đầu tiên bạn cần làm là tìm hiểu nguyên nhân thất vọng. Bạn đau buồn vì con gái làm hỏng thanh danh gia đình, bố mẹ, hay buồn cho chính bản thân cháu, vì sự thiệt thòi cho cháu sau này? Nếu nguyên nhân thiên nhiều về sự vị kỷ, bạn cần dẹp nỗi thất vọng ấy qua một bên.

Xã hội đàm tiếu là điều không tránh khỏi. Hãy chuẩn bị tư tưởng cho chính bản thân, cho gia đình và cho con gái.

Có lẽ cháu sẽ là người “chịu trận” nhiều nhất. Vì thế thay vì mắng nhiếc hay trừng phạt, bạn nên cho cháu thấy rõ tác hại của hành động mình làm và cùng cháu giải quyết.

Lúc này, bạn nên chứng tỏ bản lĩnh dám sống trên dư luận để có thể xem xét vấn đề một cách khách quan nhất.

Hãy tự hỏi rằng liệu bạn có quan tâm, chăm sóc đến đứa con gái đang tuổi lớn đầy đủ chưa, bạn có thường xuyên trò chuyện với cháu về vấn đề giới tính không. Nhớ rằng, sự việc xảy ra có một phần trách nhiệm của bậc làm cha mẹ.

Một điều bạn cần lưu ý đó là, hơn ai hết, bạn phải là người mang lại tình thương, sự chân thành, chia sẻ đến cho con. Nếu quá tức giận hay buồn chán, hãy tìm đến một người bạn đáng tin cậy. Cùng tâm sự và trò chuyện giúp bạn vơi đi phần nào nỗi buồn.

Đây không còn là vấn đề của riêng con gái bạn, nó đã trở thành vấn đề của cả gia đình. Nhớ rằng, nếu bạn và gia đình chỉ chăm chăm trách móc thì rất có thể bạn sẽ mất con. Vì thế hãy thật bình tĩnh.

Tiếp đến, bạn xác định cho con biết rằng dù thế nào cũng không được đi “giải quyết”. Cho các thành viên trong gia đình biết rằng không còn lựa chọn nào tốt hơn là để lại đứa bé bởi không ai muốn mạo hiểm với những hậu quả nghiêm trọng của việc phá thai.

Hãy nói chuyện với gia đình bạn trai của con gái bạn, để hai nhà cùng giải quyết. Cần biết “tác giả” cái thai có sẵn sàng làm cha và làm chồng hay không.

Bạn cũng nên cân nhắc xem có tốt hơn không nếu con gái bạn tiếp tục mối quan hệ này. Cảm giác của con gái bạn thế nào? Trách nhiệm của phía gia đình bên kia đối với con gái bạn?

Quyết định để lại đứa trẻ, bạn và gia đình cũng cần xem xét đến việc sẽ chăm sóc nó hay cho người khác nhận làm con nuôi.

Thu thập thông tin về các thủ tục cho con nuôi là điều hết sức cần thiết. Bạn có thể liên hệ với các bệnh viện lớn để biết thêm thông tin về vấn đề này.

Tiếp theo, bạn liên hệ với giáo viên chủ nhiệm của con gái để bàn bạc về chuyện học của cháu ở trường. Yêu cầu thầy/cô giáo giữ kín chuyện, tránh làm tổn thương cháu thêm nữa.

Tốt nhất bạn nên bảo lưu kết quả học tập sau đó tìm cách chuyển trường cho cháu khi đã “mẹ tròn con vuông”.

Bạn cũng có thể tìm đến những ông bố bà mẹ đang ở tình cảnh tương tự để xin lời khuyên, học kinh nghiệm giải quyết.

Trong vấn đề này, càng ít người biết càng tốt. Rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Không bao giờ là quá muộn để bắt đầu làm điều gì đó đúng đắn.

Chúc bạn sớm tìm được đường đi tốt đẹp nhất cho gia đình.

>> Khám bệnh Online tại ALOBACSI.VN

Theo Minh Chitin247

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X