Hotline 24/7
08983-08983

Khai mạc Đại lễ Phật đản Liên Hợp quốc: Gần 300 người ốm phải chăm sóc y tế

Gần 300 người đã bị ốm do thời tiết bất thường chỉ trong ngày đầu khai mạc Đại lễ VESAK 2019.

Ông Nguyễn Trọng Khoa - Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) cùng các bác sĩ kiểm tra việc chăm sóc, cấp cứu bệnh nhân tại Đại lễ VESAK 2019.

"Chỉ trong ngày khai mạc Đại lễ Phật đản Liên Hợp quốc (VESAK) 2019 (12/5), các tổ y tế đã chăm sóc sức khỏe cho gần 300 đại biểu và khách tham quan bị say nắng, cảm nắng, viêm đường hô hấp trên, tăng huyết áp" - ông Nguyễn Trọng Khoa - Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết.

Mặc dù số người tham dự Đại lễ đông, lượng thực phẩm sử dụng nhiều, nhưng đã không có vụ ngộ độc thực phẩm nào xảy ra tại Hà Nam và Ninh Bình.

Đại lễ VESAK là một hoạt động văn hóa mang tính quốc tế nhằm tôn vinh giá trị nhân văn, hòa bình của nhân loại. Vì thế, Bộ Y tế đã chuẩn bị kỹ càng về công tác y tế để chủ động phục vụ tốt sự kiện. Đại lễ sẽ kết thúc vào ngày 14/5.
Theo Chi Lê - Viettimes

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X