Kết hợp thuốc, ăn uống, châm cứu chữa viêm loét dạ dày
Để điều trị cũng không quá khó khăn, nếu người bệnh kiên trì tuân thủ dùng thuốc và ăn uống, nghỉ ngơi hợp lý.
4 nguyên tắc trong chẩn
đoán đau dạ dày
Đau dạ dày là bệnh lý mạn tính khá
phổ biến trong cuộc sống hiện đại ngày nay. Bệnh không nguy hiểm ngay đến tính mạng nên nhiều người
chủ quan, chỉ tới khi nặng mới tìm thầy, tìm thuốc.
Nguyên nhân dau dạ dày theo Tây y
là do tinh thần căng thẳng, mất ngủ, ăn uống bất hợp lý; nhiễm khuẩn; tăng axit dạ dày, nên khi dạ
dày xảy ra hơi có vết xước sẽ tiến triển thành ổ loét... Còn theo y học cổ truyền thì gồm có 2
nguyên nhân chính là thực chứng và hư chứng.
Để chẩn đoán đau dạ dày, theo y
học cổ truyền, cần tuân thủ 4 nguyên tắc cơ bản. Thứ nhất là bệnh danh: Đây là chứng bệnh vị quản
thống (đau dạ dày). Thứ 2 là chẩn đoán bát cương: lý - thực - nhiệt.
Xem bệnh nhân mới mắc hay bệnh đang tiến triển mà cơ thể bệnh nhân vẫn khoẻ, sức đề kháng tốt và đang có biểu hiện đau... Thứ 3 là chẩn đoán tạng phủ xem vị trí mắc bệnh, tạng nào trong cơ thể. Thứ tư là tìm nguyên nhân gây bệnh, thực chứng hay hư chứng để từ đó có cách điều trị phù hợp với từng thể bệnh.
Xem bệnh nhân mới mắc hay bệnh đang tiến triển mà cơ thể bệnh nhân vẫn khoẻ, sức đề kháng tốt và đang có biểu hiện đau... Thứ 3 là chẩn đoán tạng phủ xem vị trí mắc bệnh, tạng nào trong cơ thể. Thứ tư là tìm nguyên nhân gây bệnh, thực chứng hay hư chứng để từ đó có cách điều trị phù hợp với từng thể bệnh.
Ảnh minh họa |
2 thể bệnh
chính
Theo Đông y, từ 2 nguyên nhân gây
đau dạ dày để phân thành 2 thể bệnh chính như sau:
1. Thể thực chứng: Với thể này là
đau cấp tính, bệnh nhân có biểu hiện các đợt đau bụng cấp tính, đau vùng thượng vị, cơn đau lan sau
lưng, ợ hơi, ợ chua, đại tiện táo, nước tiểu sẻn đỏ, chất lưỡi đỏ, rêu lưỡi vàng, mạch trầm huyền
sác.
Trong thể này, Đông y còn chia ra các thể nhỏ khác như khí uất, hỏa uất và huyết ứ. Nếu ở thể khí uất bệnh nhân thấy đau mạn sườn, xuyên ra lưng nhiều. Ở thể hỏa uất thì đau nóng rát vùng thượng vị. Thể huyết ứ thì bệnh nhân có thể đang trong cơn xuất huyết dạ dày hoặc đã xuất huyết dạ dày xong đang bị hoa mắt chóng mặt do thiếu máu.
Trong thể này, Đông y còn chia ra các thể nhỏ khác như khí uất, hỏa uất và huyết ứ. Nếu ở thể khí uất bệnh nhân thấy đau mạn sườn, xuyên ra lưng nhiều. Ở thể hỏa uất thì đau nóng rát vùng thượng vị. Thể huyết ứ thì bệnh nhân có thể đang trong cơn xuất huyết dạ dày hoặc đã xuất huyết dạ dày xong đang bị hoa mắt chóng mặt do thiếu máu.
Thể thực chứng điều trị cần xơ
can, trừ thấp, chỉ thống. Trong y học cổ truyền thường áp dụng bài sài hồ sơ can thang với các vị
như sài hồ, chỉ xác, bạch thược, cam thảo, xuyên khung, hương phụ, thanh bì... tùy vào thể trạng và
chứng bệnh để gia giảm phù hợp.
2. Thể hư chứng - tỳ vị hư hàn:
Người đau dạ đày mắc chứng bệnh này thường người gầy, sắc mặt trắng bệch, bụng lõm, đau bụng âm ỉ,
chườm nóng vùng thượng vị thì đỡ đau, ăn kém, phân nát, mạch trầm hư nhược, rêu lưỡi bệu, chất lưỡi
trắng. Điều trị ôn trung kiện tỳ, dùng bài thuốc bổ trung ích khí thang gia giảm.
Phối hợp nhiều
phương pháp
Điều trị bệnh đau dạ dày cần phối
hợp nhiều phương pháp, người bệnh ngoài kiên trì dùng thuốc thang, theo Đông y cần châm cứu huyệt
tại chỗ như các huyệt trung quản, cửu vĩ, thiên khu... và một số huyệt toàn thân như túc tam lý,
thái xung, kỳ môn, chương môn đối với thể thực chứng. Còn đối với thể tỳ vị hư hàn thì châm các
huyệt tại chỗ như thiên khu, trung quản, tỳ du, túc tam lý... và một số huyệt toàn
thân.
Bệnh dạ dày có liên quan nhiều đến
chế độ ăn uống, sinh hoạt. Vì vậy, ngoài ăn uống, điều trị theo hướng dẫn của thầy thuốc, người
bệnh cần tập dưỡng sinh để cho tinh thần thư thái, sống vui vẻ, tránh uất ức quá hại
can.
Theo BS.CKII Nguyễn Hồng Siêm - Kiến thức
Bài viết có hữu ích với bạn?
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình