Hotline 24/7
08983-08983

IS có thể dùng 'chim cảm tử' để tiêu diệt máy bay

Một kẻ ủng hộ Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đề xuất kế hoạch tấn công máy bay của liên quân do Mỹ dẫn đầu bằng cách sử dụng những con chim được gắn thuốc nổ.

Mô phỏng phương thức gắn thiết bị nổ để tiêu diệt máy bay. Ảnh: Vocativ
Mô phỏng phương thức gắn thiết bị nổ để tiêu diệt máy bay. Ảnh: Vocativ

Qua ứng dụng tin nhắn Telegram, tên này đăng tải một "kế hoạch toàn diện" nhằm tiêu diệt mục tiêu là chiến đấu cơ của liên quân do Mỹ dẫn đầu tại Iraq, trang tin Vocativ cho biết.

Theo đề xuất "Cách thức bắn hạ chiến đấu cơ mới", phiến quân có thể buộc thuốc nổ hoặc bom lên những con chim, sau đó đưa chúng đến vùng chiến sự. Các tay súng sẽ huấn luyện "chim cảm tử" theo 6 bước trước khi tiếp cận mục tiêu và cho nổ tung trên không trung, tương tự cách thực thi nhiệm vụ của những kẻ đánh bom tự sát.

Kẻ trung thành với tổ chức khủng bố gợi ý sử dụng bom Urea, loại hắn cho là đã được dùng để tiêu diệt máy bay của Nga ở Sinai, Ai Cập, hồi cuối tháng 10.

Sau khi nghiên cứu, tên này cho rằng hai loài chim có tiêu chí phù hợp cả về tốc độ và độ cao là chim cắt lớn và kền kền. Kền kền sống ở châu Phi, nhưng chúng cũng có thể được buôn lậu hoặc được tìm thấy trong các vườn thú ở Syria và Iraq.

Theo Washington Post, báo cáo hồi đầu năm nay cho thấy các phần tử của nhóm cực đoan đã buộc mìn vào gà sống để chúng lang thang tại cứ điểm của đối phương và kích hoạt. Nhiều hình ảnh con vật mang theo bom được đăng tải trên mạng, tuy nhiên nhà chức trách chưa xác nhận được tính chân thực và thời gian chụp.

Theo Hoàng Anh - Zing.vn

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X