Hotline 24/7
08983-08983

Hy hữu: Hai vợ chồng đều bị ong đốt, người nhiều 300 nốt

Thông tin từ BV Hoàn Mỹ ITO Đồng Nai cho biết, BV mới tiếp nhận một ca cấp cứu hy hữu là bà P.T.C (sn 1959) và chồng là ông Đ.V.T (sn 1955) sống tại Biên Hoà.

Bác sĩ đang thăm khám cho ông T sau khi bị ong đốt hơn 300 nốt. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Hai vợ chồng bà C nhập viện trong tình trạng bị ong đốt, sưng tấy toàn thân, suy nhược, khó thở. Đặc biệt người chồng bị ong đốt hơn 300 nốt, còn bà C thì bị nhẹ hơn khoảng hơn 30 nốt.

Được biết, hai vợ chồng bà C được người ta thuê cắt tỉa cây xanh xung quanh nhà. Mặc dù đã được chủ nhà cảnh báo có tổ ong trên cây xoài. Do chủ quan, ông T nghĩ rằng ong mật không đốt người nếu không đụng vào tổ của nó. Trong lúc cắt tỉa, do bị động nên đàn ong bay ra và đốt cả hai vợ chồng.

Ông T bị đốt hơn 300 nốt khắp vùng đầu, cổ, toàn thân và tay, ngoài ra ông còn bị hai con ong chui vào tai. Thấy chồng bị đốt, bà C chạy đến đuổi đàn ong để cứu chồng thì cũng bị đốt hơn 30 nốt.

Ngay sau đó, hai vợ chồng ông T được người nhà đưa vào BV Hoàn Mỹ ITO Đồng Nai cấp cứu trong tình trạng suy nhược, sưng tấy và đau nhức toàn thân.

Sau khi được các bác sĩ khoa Nội BV chẩn đoán và điều trị, hiện sức khoẻ của hai vợ chồng đã dần hồi tỉnh, vẫn còn đau nhức và mệt, nhưng các vết sưng tấy đã giảm.

“Trong tự nhiên, một số loại ong có nọc rất độc và có khả năng gây chết người nếu bị chích nhiều như ong vò vẽ, ong đất vì vậy người dân không được coi thường khi bị ong đốt, vì rất khó biết chính xác loại ong nào đốt mình tại thời điểm đó. Không hiếm trường hợp bị ong đốt nhưng không xử lý kịp thời và đúng cách dẫn đến nguy hiểm đến tính mạng”, BS Hoàng Văn Tiến, Khoa Nội BV Hoàn Mỹ ITO Đồng Nai, người trực tiếp điều trị ca bệnh này khuyến cáo.

Theo Nguyễn Thủy - Nông nghiệp

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X