Hotline 24/7
08983-08983

Họng đỏ, nổi hạt di chuyển được, đó là khối u hay viêm nhiễm?

Câu hỏi

Chào BS, Cổ họng của em hiện em thấy có màu đỏ, hay có đờm, không đau, không cảm thấy ngứa hay gì cả, đờm có màu trắng đục. Em thấy có một hạt hình tròn trong họng rất nhỏ, di chuyển được và không hề đau. Đây có phải khối u hay viêm nhiễm gì không ạ? Tai em cảm thấy có tiếng ong ong văng vẳng từ 2 hôm nay, liệu đó có phải là do em hay ngoáy tai không ạ? Em cũng hay nghe nhạc bằng tai nghe khá to.Em không có cảm giác bị ù tai, chỉ là nghe thấy âm thanh như tiếng ve kêu rất nhỏ, lúc nghe được lúc thì không nghe được và chỉ bị 1 bên tai. Mũi em mỗi khi em nằm thì thỉnh thoảng bị ngạt 1 bên, nhưng khi em đứng thì không hề bị ngạt bên nào nữa cả, không chảy nước mũi, không chảy máu mũi gì cả. Cách đây khoảng 6 tháng em bị chảy máu cam 1 lần, em cũng có hút thuốc được gần 2 năm ạ. Hiện tại, thì em đã bắt đầu bỏ thuốc, em năm nay 22 tuổi. Vậy mong BS tư vấn giúp em, liệu em có bị bệnh gì nghiêm trọng không? Em xin cảm ơn BS!

Trả lời
Ảnh do bạn đọc cung cấp
Ảnh do bạn đọc cung cấp

Chào em,

Tình trạng họng đỏ, sung huyết và có khối phì đại ở amidan gợi ý tình trạng viêm họng cấp do nhiễm vi trùng hoặc virus.

Nhiễm trùng có thể lan rộng đến vòi tai và tai giữa gây ù tai, đau tai thậm chí là chảy mủ tai. Em nên khám chuyên khoa Tai mũi họng sớm để được làm thêm xét nghiệm chẩn đoán nguyên nhân và điều trị dứt điểm bệnh.

Thân mến!

Tìm câu hỏi khám bệnh

Được tìm nhiều:

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X