Hotline 24/7
08983-08983

Hơn 50 em bé cùng một xã ở Bắc Ninh bị nhiễm sán lợn

Sáng 15/3, có 230 bé xã Thanh Khương được đưa đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương xét nghiệm, trong đó 44 cháu dương tính với sán lợn.

 Viện Sốt rét và Ký sinh trùng Trung ương cũng tiếp nhận 135 cháu ở xã Thanh Khương đến khám. Kết quả xét nghiệm 13 trẻ dương tính với sán lợn.

Các bé từ 1 đến 10 tuổi, trong đó nhiều trẻ đang học tại trường mầm non Thanh Khương, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Khi vào viện, một số trẻ bị rối loạn tiêu hóa được chỉ định nhập viện. Số còn lại sức khỏe bình thường bác sĩ cho về nhà. Các gia đình tổ chức đưa trẻ đi khám chung, số lượng đông nên bệnh viện đã phải tận dụng hội trường lớn để khám, lấy máu cho các cháu.

Sau khi lấy mẫu xét nghiệm máu và huyết thanh, chiều cùng ngày các bác sĩ hai bệnh viện phát hiện tổng cộng 57 bé dương tính với sán lợn. Số mẫu còn lại vẫn đang tiếp tục được xét nghiệm. Toàn bộ kết quả này sẽ được bệnh viện chuyển đến gia đình các cháu. Những trường hợp dương tính với sán lợn được bệnh viện gửi kèm phiếu tư vấn và hẹn lịch nhận thuốc.

Các phụ huynh ở xã Thanh Khương, tỉnh Bắc Ninh, đưa trẻ đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương xét nghiệm sáng 15/3. Ảnh: T.H.

Giáo sư Nguyễn Văn Kính, Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, cho biết với các trường hợp dương tính với sán lợn, bệnh viện tiếp tục phân tích thêm tránh cho kết quả nhầm do phản ứng chéo.

"Bình thường tỷ lệ nhiễm sán lợn trong cộng đồng rất thấp, việc tại một khu vực như ở Thanh Khương có tỷ lệ các cháu nhiễm cao bất thường nên cần được quan tâm", giáo sư Kính nói.

Theo giáo sư Kính, bệnh viện sẽ gửi danh sách các cháu nhiễm sán lợn đến Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương và Viện Sốt rét Ký sinh trùng Trung ương để các chuyên gia tổ chức điều tra dịch tễ.

Sán lợn có thể lây lan do nhiễm các ký sinh trùng trong đất, trong nước (ăn các rau thủy sinh không rửa sạch, không nấu chín) hoặc từ thực phẩm không được nấu chín.

Các bác sĩ khuyên: "Đây không phải là bệnh cấp tính, do đó các phụ huynh nên bình tĩnh. Khi nghi ngờ con có giun sán nên đưa đến bệnh viện khám".

"Theo phác đồ điều trị hiện nay, để tiêu diệt sán trưởng thành chỉ mất một ngày, tiêu diệt hết trứng sán mất 2 tuần", ông Kính thông tin.

Hiện chưa rõ nguyên nhân số lượng lớn trẻ em ở xã Thanh Khương nhiễm sán lợn. Tuy nhiên nhiều phụ huynh lo lắng các cháu nhiễm bệnh sau khi cơ quan chức năng phát hiện bếp ăn trường mầm non Thanh Khương sử dụng thịt kém chất lượng để chế biến, nên đã chủ động đưa các cháu đến bệnh viện khám.

Theo Lê Nga - VnExpress

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X