Hotline 24/7
08983-08983

Hơn 300 bài thi trắc nghiệm ở Hà Giang bị sửa điểm

Ông Vũ Trọng Lương, Phó phòng Khảo thí của Sở GD&ĐT Hà Giang, được xác định là người trực tiếp can thiệp kết quả 330 bài thi của 114 thí sinh.

Xác định đối tượng liên quan điểm thi bất thường ở Hà Giang Theo ông Mai Văn Trinh, cơ quan chức năng đã xác định được đối tượng liên quan điểm thi bất thường ở Hà Giang. Vụ việc đang được làm rõ.

13g30 hôm nay, tổ công tác của Bộ GD&ĐT và Ban chỉ đạo thi THPT quốc gia 2018 họp báo để thông tin về những sai phạm trong quá trình chấm thi tại tỉnh này.

14g36: "Chúng tôi thấm thía bài học này"

Theo ông Mai Văn Trinh, từ năm 2015 đến nay, Bộ GD&ĐT tổ chức kỳ thi THPT quốc gia, với nhiệm vụ và nhiều giải pháp mang tính chất then chốt là đổi mới thi và kiểm tra đánh giá trong quá trình dạy học, theo hướng giảm áp lực, tốn kém nhưng có kết quả tin cậy. Nghị quyết 44 cụ thể hóa tổ chức một kỳ thi chung, lấy kết quả tổ chức xét tốt nghiệp và đại học. Từ năm 2017, hình thức thi trắc nghiệm khách quan được tổ chức với quy trình coi và chấm thi chặt chẽ. Nhiều giải pháp kỹ thuật được áp dụng.

Năm nay, Bộ GD&ĐT tăng cường lực lượng tại các điểm thi, đại đa số người dân và học sinh ủng hộ phương án này, không tốn kém. Phần lớn kỳ thi diễn ra nghiêm túc.

Những bất thường như Hà Giang vô cùng xấu. Không thể điều này ảnh hưởng hàng triệu thí sinh ủng hộ kỳ thi. "Chúng ta cần rà soát đảm bảo kỳ thi được thực hiện nghiêm túc. Thông điệp là không chỉ THPT quốc gia hướng đến kỳ thi sạch, nghiêm túc, có độ chính xác và tin cậy. Những cá nhân vi phạm phải được xử lý nghiêm. Những năm tới, chúng tôi thấm thía bài học này", ông Trinh nói.

14g27

"Hà Giang xác định không vì thành tích. Muốn tỉnh, đất nước phát triển, chúng ta phải có đội ngũ cán bộ tốt. Muốn có đội ngũ cán bộ tốt, ngay từ nền học sinh phổ thông, các cháu phải thực sự đủ điều kiện thì mới vào đại học", Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Trần Đức Quý nói với Zing.vn trước đó.

14g24 Điểm thi bất thường qua những con số

Những bất thường về điểm thi THPT quốc gia 2018 thể hiện rất rõ qua điểm thi. Theo phân tích từ dữ liệu của Bộ GD&ĐT, số điểm từ 9 trở lên của Hà Giang vượt trội so với Hà Nội, TP.HCM và trung bình của cả nước, trong khi điểm trung bình các môn lại thấp hơn của cả nước. Tỉnh này cũng thuộc nhóm có tỷ lệ tốt nghiệp thấp nhất nước. Ảnh: Nguyễn Sương.

14g13

Có thể khởi tố hình sự sau khi có kết luật điều tra

Trước câu hỏi có khởi tố vụ án hình sự hay không, ông Trần Đức Quý - Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang - cho hay phải làm rõ vi phạm điều nào, luật gì, nếu nghiêm trọng thì phải khởi tố hình sự.

Ông Vũ Văn Sử - Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Giang - cho biết không thể dung túng cho tiêu cực, phải mang đến cho các em công bằng, động lực để tiếp tục cố gắng học tập.

14g04 Sẽ xử lý nghiêm người vi phạm

Theo ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng, Bộ GD&ĐT, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đã làm việc trực tiếp với Bộ trưởng Công an Tô Lâm, phối hợp xử lý đúng người đúng tội.Cả trung ương, địa phương, cả Bộ GD&ĐT và Công an tỉnh Hà Giang đều thống nhất sẽ xử lý nghiêm túc người vi phạm. Hiện nay, quá trình điều tra chưa kết thúc, các việc tiếp theo sẽ được xử lý, để có đầy đủ căn cứ.

14g01 Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang nhận trách nhiệm

Ông Trần Đức Quý - Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo thi THPT quốc gia tỉnh Hà Giang - nhận trách nhiệm về vụ việc. Ông nói có những cái không thể xử lý được, có những cái không có nghiệp vụ, yếu về chuyên môn, tạo khe hở.

13g58 Giám sát chưa chặt chẽ

Đại diện PA83 nói về vấn đề liên quan quy trình sử dụng máy tính để quét bài thi trắc nghiệm. Ông Vũ Trọng Lương được Sở GD&ĐT Hà Giang phân công sử dụng máy tính. Sau khi Bộ GD&ĐT công bố đáp án, có nhiều tin nhắn đến số điện thoại ảnh Lương. Cán bộ này đã nhập số báo danh vào máy sau đó thực hiện hành vi của mình. Quy trình bảo mật liên quan giám sát chưa chặt chẽ để ông Lương xử lý toàn bộ quá trình.

13g50 Cán bộ Sở GD&ĐT Hà Giang can thiệp điểm thi

Theo ông Văn Trinh - Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng, Bộ GD&ĐT, hành vi nâng điểm của thí sinh đã vi phạm rất nghiêm trọng quy chế thi. Bộ GD&ĐT kiên quyết chỉ đạo xử lý nghiêm cá nhân, tập thể vi phạm.

Qua xác minh ban đầu, ông Vũ Trọng Lương, Phó trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định Chất lượng, Sở GD&ĐT Hà Giang, là người trực tiếp can thiệp kết quả thi của thí sinh.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ, củng cố hồ sơ xử lý cá nhân liên quan theo quy định của pháp luật. Ngay sau khi có kết quả điều tra, Bộ GD&ĐT sẽ thông tin cho cơ quan truyền thông.

13g44

ÔngTrần Đức Quý - Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang, Trưởng ban chỉ đạo thi THPT quốc gia tỉnh này (bên phải) và ông Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng, Bộ GD&ĐT, điều hành họp báo.

Nhiều phóng viên đặt ra các câu hỏi liên quan sai phạm về chấm thi THPT quốc gia ở Hà Giang.

13g33: Hàng trăm bài thi chênh lệch điểm sao với ban đầu

Đúng 13g30, cuộc họp báo bắt đầu.

Theo thống kê, sau quá trình rà soát, 102 bài thí Toán chênh từ 0,1 đến 8 điểm (điểm chấm thẩm định là 1 điểm; điểm công bố là 9 điểm). 85 bài thi Vật lý chênh từ 1 đến 7,75 điểm (điểm chấm thẩm định là 1 điểm; điểm đã công bố là 8,75 điểm). 56 bài thi Hóa học chênh lệch từ 1 đến 8,75 điểm (điểm chấm thẩm định là 0,75 điểm; điểm đã công bố là 9 điểm). 8 bài thi Sinh đã chênh từ 1 đến 4,25 điểm; điểm công bố là 9 điểm). 9 bài thi Lịch sử đã chênh lệch từ 1 đến 7,25 điểm (điểm chấm thẩm định là 6 điểm, điểm công bố là 9 điểm). 52 bài thi Tiếng Anh đã chênh lệch từ 1,4 đến 7,8 điểm (điểm chấm thẩm định là 1,2; điểm đã công bố là 9 điểm).

Họp báo dự kiến diễn ra lúc 13g30

Trước 13g ngày 17/7, phóng viên đã có mặt tại Sở Thông tin và Truyền thông Hà Giang để tham dự cuộc họp báo với sự tham gia của Ban chỉ đạo kỳ thi THPT quốc gia 2018 và Ban chỉ đạo thi THPT của tỉnh Hà Giang.

Theo Quyên Quyên - Nguyễn Sương - Zing.vn

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X