Hotline 24/7
08983-08983

Hoại tử của quý vì sử dụng thuốc cường dương quá liều

TS Lê Vương Văn Vệ cho biết ông đã gặp trường hợp của quý hoại tử, phải cắt bỏ vì sử dụng thuốc cường dương quá đà khiến cậu nhỏ cương cứng gần 40 tiếng.

Ảnh minh hoạ
Tai nạn ngọt ngào

Ông Nguyễn Văn N. trú tại Hàng Bột, Đống Đa, Hà Nội phải nhập viện cấp cứu vì sử dụng Viagra quá đà.

Hai vợ chồng ông N. ly thân vài năm nay. Vợ ông bị tiểu đường nên cấm vận chồng. Lâu dần hai người sống hai phòng khác nhau. Mặc dù đã có tuổi nhưng lúc nào ông N. cũng có cảm giác thiếu thốn trong chuyện ấy. Ông tâm sự với một chiến hữu và được anh ta giới thiệu cho một người phụ nữ goá chồng kém ông 14 tuổi.

Ông N. cho biết chuyện ông đi lại với người phụ nữ này gia đình ông cũng biết nhưng họ thông cảm. Ông nói thẳng với con trai rằng không muốn “bóc bánh trả tiền bên ngoài vì sợ bệnh tật” nhưng ông cũng là đàn ông, cần giải quyết sinh lý.

Thế những, chuyện lại trớ trêu khi ở nhà lúc nào ông cũng khao khao khát nhưng ra ngoài thì không còn cảm hứng. Ông N. cho biết từ lâu ông bị rối loạn sinh lý, chẳng hiểu vì sao, chuyện chăn gối của ông rơi vào tình trạng “khôn nhà, dại chợ”. Ông đi khám bác sĩ chỉ kê đơn thuốc rối loạn cương dương nhưng điều trị mãi không có tiến triển.

Ông bi quan nhưng ngại đến bác sĩ để kiểm tra đi, kiểm tra lại. Khổ nhất là hoàn cảnh tuổi gần 60 mà cứ đi khám sinh lý khiến ông cũng xấu hổ, nên ông thường tự mua thuốc cường dương về sử dụng.

Để chiều bồ, ông N. mấy lần uống 1 viên nhưng chẳng được như ông mong muốn. Hôm đó, ông N. nghĩ thử liều mạnh, làm luôn cả vỉ 4 viên và kết quả “cậu nhỏ” không chịu ngủ mà cứ ở tư thế “chào cờ” mãi. Ông N. xấu hổ quá không biết làm thế nào nên sống chung với tình trạng chào cờ đó mãi.

Đến hai ngày sau ông thấy cậu bé tím ngắt như quả cà tím và đau đớn vô cùng, mới tìm đến bác sĩ cấp cứu. Nhưng lúc này thì đã quá muộn, bác sĩ phải cắt bỏ “cậu nhỏ” vì đã hoại tử hoàn toàn.

Khi cậu nhỏ không chịu hạ cờ nên làm gì?

TS Lê Vương Văn Vệ cho biết khi ông N. vào cấp cứu toàn bộ dương vật đã tím đen do thiếu máu và hoại tử nên các bác sĩ không can thiệp được gì mà phải cắt bỏ và khuyên ông nên tái tạo dương vật mới.

Tuy nhiên, sau khi chia sẻ về hoàn cảnh gia đình vợ đang bị bệnh mãn tính và bản thân ông cũng rất khổ vì thiếu thốn chuyện chăn gối, nên việc tái tạo không biết có phải là ý kiến hay hay không?

TS Vệ cảnh báo tai nạn do thuốc cường dương không nhiều nhưng lại rất nguy hiểm vì nhiều quý ông thấy nó không hạ cờ, không đau nên sống chung với nó. Đến khi “cậu nhỏ” gặp vấn đề nặng mới chạy vào viện cấp cứu. Bình thường, khi uống quá liều, cậu nhỏ không chịu "ngủ" thì sau 3h phải vào bệnh viện để bác sĩ tiêm thuốc cho hạ cờ. Còn lâu hơn nữa, các bác sĩ có thể làm thủ thuật để thông máu nuôi dương vật.

Dương vật cấu tạo chính là 3 ống: 2 ống thể hang và 1 ống thể xốp. Các ống này được bao bọc bên ngoài bằng lớp bao cứng, bên trong là các xoang xốp giống tổ ong. Dưới gốc dương vật có các cơ đan chéo nhau (y học gọi là các cơ ngồi-hang và cơ hành-xốp). Dương vật cương được là nhờ 2 việc: máu bơm đầy các xoang xốp này và các cơ này siết chặt, dồn máu lại.

Nếu máu nằm trong các xoang xốp quá lâu (trên 30 phút) sẽ bị axit hóa, đổi sang màu đen, gây đau dương vật và làm các xoang xốp bị chai, mất tính đàn hồi. Nếu máu ứ lại quá 4 giờ, tình trạng đó giới chuyên môn gọi là cương đau dương vật kéo dài, các xoang xốp có thể bị hư, dẫn tới khó cương được nữa. Nếu máu ứ trên 24 giờ, các xoang xốp bị xơ hóa một phần, trên 48 tiếng thì không thể phục hồi được nữa.

Chính vì thế, bác sĩ Vệ khuyên dù là thuốc cương dương hay thuốc hỗ trợ rối loạn sinh lý bình thường cũng cần có sự tư vấn của bác sĩ và phải sử dụng theo đúng khuyến cáo của nhà sản xuất để tránh tiền mất, hại thân.

Theo Linh Hoài - Infonet

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X