Hotline 24/7
08983-08983

Hoa hậu H’hen Niê đi máy cày khai mạc Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột

Hàng ngàn bạn trẻ, du khách có mặt tại quảng trường 10-3, trung tâm Buôn Ma Thuột, trái tim của lễ hội, đã vô cùng thích thú với hoạt cảnh của hoa hậu H’Hen. Trong hoạt cảnh mở màn, hoa hậu H’hen Niê cùng nhiều du khách nước ngoài đi vào nương rẫy bạt ngàn 'hoa tuyết' cà phê.

Tại đây, H’hen giới thiệu cho du khách về vùng đất, con người của Tây Nguyên. Cô cũng giới thiệu với bạn bè, du khách nước ngoài bản sắc dân tộc mình, dạy các bạn những điệu múa xoang quyến rũ của người Tây Nguyên.

Hàng ngàn bạn trẻ, du khách có mặt tại quảng trường 10-3, trung tâm Buôn Ma Thuột, trái tim của lễ hội, đã vô cùng thích thú với hoạt cảnh của hoa hậu H’Hen. Lồng ghép trong hoạt cảnh này là những bài hát mang đậm hơi thở Tây Nguyên như Ly cà phê Ban Mê, Còn thương nhau thì về Buôn Ma Thuột…

H'hen Niê trên máy cày cùng bạn bè về thăm buôn làng - Ảnh: ĐÌNH CƯƠNG

Phát biểu mở đầu, ông Phạm Ngọc Nghị, chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, cho biết với diện tích hơn 200.000ha cà phê, thu hoạch hơn 460.000 tấn cà phê/năm, Đắk Lắk được mệnh danh là thủ phủ cà phê Việt Nam.

Vì vậy, đến nay lễ hội đã được nâng tầm thành lễ hội cấp quốc gia năm/lần để tôn vinh hạt cà. Trong những ngày lễ hội là những ngày lễ hội, tỉnh chủ trọng quảng bá, giới thiệu và tôn vinh ngành nghề cà phê.

Tại lễ hội này, tỉnh chủ trọng quảng bá cà phê đặc sản và các tiềm năng về năng lượng sạch, du lịch xanh…

Ghi nhận những nỗ lực của tỉnh Đắk Lắk, Phó thủ tướng Trương Hoà Bình yêu cầu tỉnh phải có thêm nhiều giải pháp bứt phá để phát triển kinh tế địa phương. Phó thủ tướng cho rằng từ lâu Đắk Lắk nổi tiếng với những vùng đất đỏ bazan trù phú, nơi có những đồn điền cà phê bạt ngàn, nơi mệnh danh là thủ phủ cà phê Việt Nam. Chỉ dẫn cà phê Buôn Ma Thuột nổi tiếng đã có mặt ở 60 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế gới.

Một hình ảnh mở đầu rất ấn tượng - Ảnh: ĐÌNH CƯƠNG

Việc này góp phần lớn vào vào kim ngạch xuất khẩu cà phê cả nước với kim ngạch hơn 1,9 tỉ USD. "Nhưng khát vọng của tỉnh là sẽ phát triển cà phê đặc sản, nâng cao hơn nữa giá trị hạt cà phê, nâng vị thế cà phê Việt Nam trên trương quốc tế", Phó Thủ tướng yêu cầu.

"Tập trung gắn với bảo quản, chế biến và tiêu thụ sản phẩm, khuyến khích đầu tư tư nhân vào tái canh cà phê. Tăng cường áp dụng khoa học công nghệ, đặc biệt công nghệ cao nhằm tăng năng suất, chất lượng, giảm giá thành và thích ứng với biến đổi khí hậu", Phó thủ tướng nói.

"Tôi rất ấn tượng với thông điệp của Đắk Lắk, khát vọng sẽ là điểm đến của cà phê thế giới. Để vươn tới mục tiêu này, cần chú trọng thực lực, mở rộng truyền thông, tăng cương kết nối với bạn hàng trên thế giới. Đắk Lắk thu hút ngày càng nhiều những người yêu cà phê, những chuyên gia, các nhà sản xuất và chế biến cà phê đến với vùng đất "tinh hoa đại ngàn này", để Đắk Lắk trở thành một thế giới cà phê đầy hương vị", Phó thủ tướng Trương Hoà Bình hy vọng.

Theo Tuổi Trẻ

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X