Hotline 24/7
08983-08983

HLV Park Hang-seo được báo chí Hàn Quốc vây đón trong ngày về thăm nhà

Trong chuyến về nước để nghỉ ngơi, HLV Park Hang-seo đã nhận được sự đón tiếp nhiệt tình của đội ngũ phóng viên Hàn Quốc ngay tại sân bay quốc tế Incheon.

Sau thành công tại ASIAD cùng đội tuyển Olympic Việt Nam, ông Park Hang-seo có chuyến trở về Hàn Quốc để thăm gia đình và nghỉ ngơi.

Theo miêu tả của tờ Yonhap News, "ông Park đã đặt chân đến sân bay quốc tế Incheon vào sáng 6/9. Chuyến bay bị trì hoãn khoảng 2 tiếng đồng hồ do vấn đề của hãng hàng không địa phương, nhưng trên môi ông Park vẫn nở nụ cười khiến các phóng viên túc trực chờ đợi ở sân bay cũng không còn cảm thấy mệt mỏi".

Dư âm ASIAD

HLV Park Hang-seo duoc bao chi Han Quoc vay don trong ngay ve tham nha hinh anh 1 HLV Park Hang-seo bất ngờ khi được nhiều phóng viên Hàn Quốc săn đón tại sân bay Incheon. Ảnh: Yonhap News.
HLV Park Hang-seo duoc bao chi Han Quoc vay don trong ngay ve tham nha hinh anh 1 HLV Park Hang-seo bất ngờ khi được nhiều phóng viên Hàn Quốc săn đón tại sân bay Incheon. Ảnh: Yonhap News.


Thầy Park bật cười, tỏ ra rất ngạc nhiên trước sự xuất hiện của rất nhiều phóng viên nơi quê nhà: "Tại sao các bạn tới đây đông đến vậy?", nhưng rồi ông vẫn tiến hành trả lời phỏng vấn một cách bình tĩnh và chuyên nghiệp khi đã quen thuộc với giới truyền thông.

"Rất nhiều người đã ủng hộ cho tôi trong suốt thời gian làm việc cùng đội tuyển Olympic Việt Nam tại ASIAD 2018. Tôi muốn nói lời cảm ơn họ với tư cách là HLV trưởng của đội tuyển", ông Park chia sẻ.

Khi được hỏi về bầu không khí của toàn đội sau khi từ Indonesia trở về Việt Nam, ông cho biết: "Cả đội khá buồn vì không thể mang về huy chương cho quốc gia, nhưng người Việt nam luôn chào đón và ủng hộ chúng tôi hết sức nhiệt tình".

Tại Á vận hội lần thứ 18 được tổ chức, đội tuyển Olympic Việt Nam với sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo đã lọt tới vòng bán kết. Một trong những dấu ấn đáng nhớ nhất phải kể đến chiến thắng trước Nhật Bản tại vòng bảng.

Trong lịch sử, đây là thành tích tốt nhất của Việt Nam tại đại hội thể thao lớn nhất châu Á. Mặc dù không giành được huy chương sau khi để thua Hàn Quốc tại bán kết và UAE trong loạt đấu súng may rủi, thầy Park một lần nữa được vinh danh là người hùng của bóng đá Việt Nam.

Ông Park chia sẻ về khoảng thời gian trước khi sang Indonesia thi đấu: "Tôi từng có cuộc gặp với Bộ trưởng Văn hoá, Thể thao và Du lịch trước giải đấu. Vào thời điểm đó, gần như chẳng có ai nghĩ rằng Việt Nam sẽ vượt qua vòng bảng. Các phương tiện truyền thông Việt Nam cũng không dám mong đợi nhiều ở ASIAD".

"Tôi được so sánh rất nhiều với HLV Guus Hiddink, việc so sánh đó đôi khi cũng trở thành một gánh nặng. Những đóng góp của tôi mới chỉ là một dấu chân nhỏ trong nền bóng đá Việt Nam", chiến lược gia 59 tuổi trả lời các phóng viên nơi quê nhà.

Đặc biệt, chủ đề về "người thầy có tâm" rất được cánh phóng viên Hàn Quốc quan tâm. Nhiều trang thể thao lớn của xứ sở kim chi đã dẫn lại hình ảnh ông Park trực tiếp dùng máy massage chân cho cầu thủ Việt Nam.

"Tôi chỉ giúp hai cầu thủ thôi. Tôi đã massage cho một học trò và cậu ấy trực tiếp đăng lên mạng xã hội", ông Park giải thích về video ngắn ngủi của Đình Trọng nhưng đã "gây bão mạng" trong thời gian gần đây.

Kế hoạch AFF Cup

HLV Park Hang-seo duoc bao chi Han Quoc vay don trong ngay ve tham nha hinh anh 2
Trong suốt giải đấu ASIAD, thầy Park cũng nhận được sự quan tâm của các phóng viên của xứ sở kim chi quê hương ông. Ảnh: Việt Hùng.


Bên cạnh đó, một phóng viên đặt câu hỏi về chuyện gia hạn hợp đồng của thầy Park với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF). Họ dẫn ra nguồn tin cho rằng mức lương hiện tại của ông tại Việt Nam còn kém khá xa so với các HLV trong khu vực, đồng thời VFF cũng gặp nhiều khó khăn trong việc tăng lương cho ông trong hợp đồng mới.

Trước vấn đề này, ông Park trả lời ngắn gọn: "Tôi hài lòng với các cầu thủ, còn chuyện lương đã là một phần của hợp đồng làm việc rồi".

Theo kế hoạch, chiến lược gia 59 tuổi sẽ dành thời gian nghỉ ngơi tại Hàn Quốc đến hết tháng 9 trước khi quay lại Việt Nam tiếp tục công việc huấn luyện của mình.

"Với sự giúp đỡ của Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc, tôi quyết định sẽ đưa các cầu thủ Việt Nam đến tập huấn tại Trung tâm đào tạo quốc gia Paju. Tôi đang xem xét tổ chức các trận giao hữu với 2 CLB tại K.League", ông Park nhắc tới kế hoạch tập huấn của đội tuyển Việt Nam trong thời gian tới.

Ngay từ đầu tháng 10, ngày hội bóng đá sẽ lại dần sục sôi tại khu vực Đông Nam Á để chuẩn bị cho AFF Cup năm 2018, giải đấu được xem là mục tiêu tối thượng của Việt Nam trong năm nay.

Ông Park cho biết: "AFF Cup là giải đấu hết sức quan trọng đối với Việt Nam. Thách thức có thể mang đến thành công hoặc thất bại. Tôi từng vượt qua thử thách nhưng cũng có lúc phải nhận thất bại. Tôi đã cảm nhận được rất nhiều ý nghĩa trong cuộc sống khi thử thách bản thân mình".

Được nhắc đến là một "nhà ngoại giao" gắn kết Hàn Quốc với Việt Nam, ông cho biết trong tim vẫn luôn ghi nhớ về quê hương: "Các phương tiện truyền thông Việt Nam đã viết về tôi khi tôi đặt bàn tay mình lên ngực và hát quốc ca trong trận bán kết tại ASIAD. Tôi luôn làm hết mọi khả năng để giúp Việt Nam giành chiến thắng nhưng cũng không bao giờ quên quê hương của mình".

Theo Zing

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X