Hình thù kì lạ của những cái cây cổ thụ cong queo và chức năng bất ngờ của chúng
Từ thời cổ đại, người ta đã biết xác định phương hướng. Người Mỹ bản địa thường đánh dấu đường đi bằng cây rừng.
Để đánh dấu những con đường mòn, đường giao cắt với sông hoặc các địa điểm quan trọng ở Colorado, người Mỹ bản địa sẽ uốn cong cây rừng non thành những hình dạng khác thường ví dụ như góc vuông.
Cây sồi trắng đánh dấu đường hơn 350 năm tuổi.
Những cây có ngoại hình cong queo như thế có khắp nước Mỹ và Canada. Hơn nữa, mỗi bộ tộc có cách riêng để uốn cây và duy trì hình dáng.
Cây uốn thành góc vuông.
Không phải cây nào có hình dạng kỳ lạ cũng đều có dụng ý chỉ đường, cũng có thể do sự vô tình hay thiên tai.
Nhiều cây đánh dấu đường đã nhanh chóng biến mất hoặc bị đốn hạ để làm đường, xây nhà từ khi chưa có các quy định bảo vệ thiên nhiên.
Hơn nữa, cây đánh dấu đường ở Mỹ đều đã 150 – 200 năm tuổi, đồng nghĩa với việc chúng đã hết tuổi thọ tự nhiên.
Theo Outdoor Revival/Helino
Bài viết có hữu ích với bạn?
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình