Hotline 24/7
08983-08983

Hết vé máy bay, giá tour 30/4 - 1/5 tăng cao mỗi ngày

Kỳ nghỉ 30/4-1/5 năm nay kéo dài 5 ngày nên người dân đổ đi du lịch. Trên một số chặng bay tới các điểm du lịch nổi tiếng đã hết vé. Giá tour dịp này cũng tăng trên 10% so với ngày thường.

Nếu bây giờ mới đặt vé máy bay từ Hà Nội, TPHCM đi các điểm du lịch nổi tiếng như Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng, Côn Đảo,... nhiều người phải chấp nhận mua vé với giá đắt đỏ, thậm chí vào một số ngày đẹp như đi 27/4, về 1/5 (bắt đầu và kết thúc kỳ nghỉ), trên một số chặng bay đã xuất hiện tình trạng hết vé.

Chẳng hạn, xem trên trang bán vé của Vietjet Air, chặng bay Hà Nội - Phú Quốc ngày 27/4 đã hết vé giờ bay đẹp (10h20 và 12h55), chỉ còn buổi sáng (hơn 9h) giá vé lên tới 3,35-4 triệu đồng. Vé máy bay chiều về Phú Quốc - Hà Nội hiện đang ở mức 2,36-4 triệu đồng.

Cũng chặng bay bày, giá vé của Vietnam Airlines chiều đi 4 triệu đồng, chiều về 1/5 đã hết chỗ, về ngày 30/4 là 2,97 triệu đồng. Tổng giá vé khứ hồi chặng Hà Nội - Phú Quốc vào thời điểm này rơi vào khoảng 7-7,3 triệu đồng/người.

Một số chặng bay trong nước đã hết vé dịp 30/4-1/5

Tương tự, chặng Hà Nội - Đà Nẵng trên trang web của Vietjet ngày đi 27/4 và ngày về 1/5 một số chuyến thông báo đã hết vé. Giá các chặng còn lại cũng ở mức cao, tầm 1,8 đến hơn 2 triệu đồng/chiều.

Vì vậy, để đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của khách du lịch dịp 30/4-1/5 tới (5 ngày), Vietnam Airlines và Jetstar Pacific sẽ cung ứng gần 1 triệu chỗ (xấp xỉ 4.700 chuyến bay) trên các đường bay nội địa và quốc tế trong thời gian từ 26/4-5/5.

Trong đó, tổng số chỗ toàn mạng bay dịp này của Vietnam Airlines đạt gần 800.000 chỗ, tăng hơn 78.000 chỗ so với cùng kỳ. Các đường bay nội địa tăng hơn 53.000 chỗ, tập trung chủ yếu trên các đường du lịch lớn giữa Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng, Phú Quốc, Nha Trang. Các đường bay quốc tế được Vietnam Airlines bổ sung thêm hơn 25.000 chỗ so cùng kỳ, tập trung trên các đường bay giữa Việt Nam và Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Campuchia.

Jetstar Pacific cũng cung ứng gần 200.000 chỗ nội địa và quốc tế trong dịp này.

Con số khách du lịch, theo dự báo của các công ty lữ hành, năm nay cũng tăng cao hơn năm ngoái do kỳ nghỉ 30/4-1/5 kéo dài tới 5 ngày. Công ty du lịch Vietravel cho hay sẽ phục vụ khoảng 25.000 lượt khách, tăng khoảng 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Tại HanoiRedtours, một số tour số chỗ đăng ký còn rất ít.

Khách du lịch đổ đến các bãi biển nổi tiếng trong kỳ nghỉ lễ 30/4

Các tuyến trong nước được khách du lịch chú ý là Mộc Châu, Sapa, Hà Giang,... ở phía Bắc, hay Cát Bà, Hạ Long, Đà Nẵng và các điểm đến nổi tiếng như các hòn đảo tại Nha Trang, Phú Quốc, Quy Nhơn, Tuy Hòa,...

Các tuyến điểm trong nước vẫn được rất đông khách hàng lựa chọn bởi giá cả phải chăng như Mộc Châu từ 1,65 triệu đồng, Sapa từ 2,99 triệu đồng, Huế - Đà Nẵng từ 6,99 triệu đồng…

Thời gian nghỉ kéo dài 5 ngày nên các tour di lịch nước ngoài có thời gian từ  4-6 ngày cũng được rất đông du khách đăng ký, như Thái Lan từ 7,9 triệu đồng, Singapore từ 16,9 triệu đồng, Trung Quốc từ 10,9 triệu đồng, Hongkong từ 19,5 triệu đồng, Dubai từ 32,9 triệu đồng, Hàn Quốc từ 13,9 triệu đồng, Nhật Bản từ 27,9 triệu đồng… Một số các nước tại châu Âu, Úc, Mỹ lượng khách đăng ký tour cũng tăng hơn so với cùng kỳ năm 2018.

Chưa kể, các công ty du lịch dịp lễ này cũng triển khai triển khai rất nhiều chương trình charter -  loại hình thuê bao nguyên chuyến - tới Bhutan, Nhật Bản, Hàn Quốc,...

Theo các công ty lữ hành, các tour du lịch dịp lễ 30/4 được chuẩn bị từ cách đây vài tháng để đảm bảo giá tour không tăng quá cao, chất lượng dịch vụ đảm bảo. Chẳng hạn, giá tour lễ 30/4 -1/5 tại Vietravel chỉ tăng khoảng 10%, thậm chí một số tour trong nước mức tăng chỉ khoảng vài chục ngàn đồng so với giá tour thông thường.

Theo Ngọc Hà - VietNamNet

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X