Hotline 24/7
08983-08983

Hay hồi hộp, khó thở… có phải cháu bị bệnh tim?

Khi còn học các lớp dưới thì sức khỏe cháu tốt nhưng khi sang học cấp 3 thì cháu ngày càng yếu hơn, mệt, chóng mặt khi đứng trước đám đông, cảm thấy khó thở khi ngột ngạt, hồi hộp.

Đi khám thì tim bình thường, bác sĩ dặn cháu ăn uống đầy đủ, tập thể dục và nghĩ ngơi hợp lý. Năm nay thi đại học cháu rất lo. Mong bác sĩ tư vấn dùm cháu.

(Đỗ Thủy - Bà Rịa - Vũng Tàu)


Hình minh họa. Nguồn Internet

Chào em,

Ăn uống ngủ nghỉ không đầy đủ, không hợp lý kèm lo âu căng thẳng quá mức có thể gây suy nhược cơ thể, gây chóng mặt, cảm giác khó thở.

Em đã kiểm tra sức khỏe và BS chỉ dặn em ăn uống, tập thể dục và nghỉ ngơi, tức là em không có bệnh gì về tim phổi não, cơ thể suy yếu là do nguyên nhân kể trên. Cách khắc phục cũng chỉ có thể bằng cách điều chỉnh lại ăn uống, ngủ nghỉ và cần thiết phải tập thể dục thôi.

Nếu không có sức khỏe tốt thì làm sao em học tốt, thi tốt được, muốn làm gì thì phải có cái nền cơ bản, phải không em?

Thân mến,

BS Cao Thị Lan Hương - AloBacsi.com

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X