Hotline 24/7
08983-08983

Hành trình tiếp lửa: Hơn 1000 cổ động viên Việt Nam sẽ sang Malaysia cổ vũ

Sau khi đội tuyển Việt Nam lọt chiến thẳng đội tuyển Philipines để dành vé vào chơi trận trung kết. Ngay tức khắc các cổ động viên Việt Nam đặt tour sang Malaysia để cổ vũ cho đội tuyển. Dự kiến có khoảng 1000 cổ động viên sẽ theo dõi trực tiếp trân sân vận động của Malaysia để cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam.

Sau khi đội tuyển Việt Nam thắng Philippines ở bán kết AFF Cup, anh Lê Văn Lực (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã liên hệ với công ty du lịch để đăng ký tour đến Malaysia xem bóng đá. Tự nhận là cổ động viên trung thành của đội tuyển nên anh quyết định lên đường "chỉ trong một nốt nhạc".

"Tôi mua vé chợ đen để xem trận bán kết ở sân Mỹ Đình với giá hơn 5 triệu đồng/cặp, nên giá tour gần 14 triệu đồng gồm vé bóng đá, vé máy bay đến Malaysia lần này là chấp nhận được. Đi một mình nên khi đến Malaysia tôi sẽ tìm cách nhập đoàn với các cổ động viên khác", anh Lực chia sẻ.

Cổ động viên ở sân Mỹ Đình trận tuyển Việt Nam - Philippines. Ảnh: Ngọc Thành.
Cổ động viên ở sân Mỹ Đình trận tuyển Việt Nam - Philippines. Ảnh: Ngọc Thành.

Cũng là cổ động viên cuồng nhiệt của đội tuyển Việt Nam, anh Trịnh Văn Hệ (Hải Phòng) và ba người bạn đã chuẩn bị băng rôn, ba lá cờ đỏ sao vàng và kèn cỡ lớn để vào sân vận động Bakit Jalil. "Chúng tôi rất háo hức chuẩn bị cho chuyến đi, có nhiều cổ động viên trên khán đài, thêm màu cờ sắc áo sẽ tiếp sức cho các cầu thủ thi đấu tốt hơn", anh Hệ nói.

Theo anh, "chi phí đi xem bóng đá trong khu vực Đông Nam Á không phải quá lớn, cái chính là cảm giác cổ vũ cho đội tuyển tại sân vận động rất phấn khích, khác xa so với ngồi trước màn hình tivi".

Anh Hệ chia sẻ, bà xã ủng hộ chồng đi xem bóng đá nên anh không băn khoăn nhiều. Chị vợ anh cũng là người thích xem bóng đá, song lần này do phải cắt cử một người ở nhà trông nom con nên không thể cùng nhau sang Malaysia. 

Từng đến Thường Châu cổ động bóng đá vào năm trước, chị Thu Hà (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) cùng chồng và hai người bạn đã đặt tour đến Malaysia. Chị kể, vợ chồng chị đã đặt tour trước khi đội tuyển thi đấu trận bán kết với Philippines vì sợ hết chỗ và tin rằng đội tuyển vào được vòng chung kết.

"Chúng tôi đã xin nghỉ nốt phép trong năm nay, nhờ ông bà trông nom các cháu trong một ngày để hai vợ chồng lên đường", chị Hà cho hay.

Về an ninh ở Malaysia, chị Hà tin rằng, việc người hâm mộ cổ vũ bóng đá ôn hòa và đi tour do đơn vị du lịch tổ chức thì sẽ không gặp vấn đề gì đáng ngại.

Hai ngày trước trận chung kết lượt đi tại Malaysia, ông Trần Song Hải - Phó chủ tịch Hội cổ động viên bóng đá Việt Nam đã sang Kuala Lumpur để tìm hiểu thông tin cần thiết, hỗ trợ các cổ động viên khác mua vé vào sân. Sau khi về nước, ngày 11/12, ông Hải lại sang Malaysia cùng với đông đảo người hâm mộ.

Ông Hải cho biết, "nhiều bà con người Việt ở Malaysia muốn đến sân xem bóng đá, nhưng không mua được vé do Liên đoàn bóng đá nước này bán vé nhỏ giọt và không cùng khu vực".

"Đến chiều 10/12, do có tác động của phía Việt Nam nên phía bạn đã đồng ý bán vé bổ sung. Dự kiến sẽ có hơn 1.000 cổ động viên từ Việt Nam sang và nhiều bà con đang làm việc ở Malaysia đến cổ vũ cho đội tuyển. Người hâm mộ Việt Nam yên tâm là đến sân sẽ mua được vé", ông Hải nói.

Ông cũng khuyến cáo người hâm mộ Việt Nam khi sang Malaysia nên cảnh giác với một số cổ động viên quá khích của Malaysia (nhóm áo đen). "Mọi người nên kiềm chế, yêu cầu cảnh sát hỗ trợ khi bị gây hấn. Ngoài ra, các nhóm đi lẻ cần tập trung với nhau để tạo sự đoàn kết. Hội sinh viên và hội thanh niên Việt Nam ở Malaysia đã bố trí lực lượng tình nguyện hỗ trợ người hâm mộ từ Việt Nam sang", ông nói.

Ông Nguyễn Tiến Đạt, Phó giám đốc Transviet cũng cho biết, tại sân vận động Bukit Jalil, Ban tổ chức sắp xếp khán đài E cho cổ động viên Việt Nam; người hâm mộ đến sân có thể cổ vũ nhiệt tình nhưng không nên quá khích, đặc biệt không được đốt pháo sáng vì sẽ bị phạt nặng. Ngoài ra, người hâm mộ Việt Nam cần chú ý phòng tránh các thành phần quá khích thuộc nhóm Ultras của phía Malaysia.

Theo ông Đạt, các cổ động viên thể hiện nét đẹp như xếp hàng trật tự, không xả rác bừa bãi, cổ vũ nhiệt tình, văn minh thì sẽ xây dựng hình ảnh tốt đẹp về người Việt Nam trên nước bạn.

Ngày 11/12, bên cạnh lịch bay thường lệ 2 chuyến/ngày đến Malaysia, VNA sẽ tăng cường 6 chuyến khởi hành từ Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng để cung cấp thêm 1.300 chỗ phục vụ nhu cầu của người hâm mộ cả nước đến Kuala Lumpur.

Theo Vnexpress

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X