Hotline 24/7
08983-08983

Hành trình giảm cân để được làm mẹ của người phụ nữ béo nhất thế giới

Từ người phụ nữ béo nhất thế giới với cân nặng 317 kg, Monica Riley (Mỹ) lại quyết định giảm cân để được sinh con an toàn sau 2 lần bị sẩy thai.

Với hầu hết phụ nữ, sở hữu thân hình béo phì, ngoại cỡ là điều không ai mong muốn. Tuy nhiên, Monica Riley, 30 tuổi, đến từ Texas (Mỹ), lại ước ao được trở thành người phụ nữ béo nhất thế giới. Năm 2016, cô nặng tới 317 kg và vẫn cố gắng tăng cân thêm để đạt mốc 400 kg. Ảnh: Dailystar.

Với mục tiêu này, mỗi ngày, Monica ăn 6 bánh biscuit, 6 xúc xích với bánh mì, một bát ngũ cốc đường cỡ lớn, 2 hỗn hợp đồ uống tăng cân, 4 bánh sandwich McChicken, 4 bánh cheeseburger, khoai tây chiên cỡ lớn, 30 đùi gà, macaroni cheese, Taco Bell và 1 lít kem gạo. Ảnh: Irishmirror.

Mục tiêu của Monica nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ người bạn trai. Thậm chí những lúc Riley lười nhai, bạn trai của cô sẽ giúp đổ thức ăn vào miệng Riley qua một chiếc phễu để cô có thể tiêu hóa dễ dàng hơn. Ảnh: Firstweeklymagazine.

Nhưng đến tháng 4/2017, Monica phát hiện mình mang thai. Đồng thời, cô cũng được chẩn đoán mắc hội chứng buồng trứng đa nang (PCOS), một căn bệnh rối loạn hormones gây tăng cân, vô sinh. Và đến khi bị sẩy thai tới 2 lần, Monica đặt việc trở thành mẹ lên vị trí hàng đầu và bắt đầu giảm cân. Ảnh: Forbezdvd.

Sau 2 lần sẩy thai, Monica lại mang bầu lần nữa và lần này cô quyết định giảm cân để có thể giữ đứa con trong bụng mình. Monica thừa nhận: "Tại một thời điểm trong cuộc đời, tôi muốn trở thành người phụ nữ béo nhất thế giới. Tôi muốn được nằm trên giường, bất động và được cho ăn nhiều hơn nữa. Nhưng bây giờ tôi đã có thai lần nữa, điều đó thức tỉnh tôi". Ảnh: Dailystar.

Monica bắt đầu tập thể dục, đi bộ nhiều hơn, thay đổi thói quen ăn uống, ngủ đúng giấc và chăm sóc cơ thể mình thật tốt để đảm bảo cho sức khỏe của đứa bé trong bụng. Trước đó, mỗi ngày Monica ăn tới 10.000 calo mỗi ngày, nhưng hiện tại cô đã giảm khẩu phần ăn chỉ còn khoảng 2.000 calo. Hàng ngày, cô chỉ ăn những món như ức gà, salad rau xanh và sữa tươi không béo. Ảnh: Lifedeathprizes.

Với nỗ lực của mình, khi thai nhi được 15 tuần tuổi, Monica đã giảm được tới 91 kg chỉ trong 10 tuần. Khi đó, cân nặng của cô còn 226 kg. Ảnh: Mirror.

Mặc dù vậy, với cân nặng vẫn quá cao của mình, Monica bị đau dây chằng, mắc hội chứng tiền sản giật và tiểu đường trong thai kỳ. Cô bị sinh sớm khi thai nhi mới được 33 tuần tuổi. Con gái cô nặng 2 kg, bị khó thở và có 4 lỗ ở tim. Rất may là 2 giờ sau khi sinh, em bé đã thở được bình thường và 3 trong 4 lỗ hổng cũng tự động liền lại. Sau khi sinh, cân nặng của Monica còn lại là 211 kg. Ảnh: Express.

Theo Zing

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X