Hotline 24/7
08983-08983

Hàng trăm học sinh tiểu học ở Ninh Bình nhập viện nghi ngộ độc

Chiều 5/10, hàng trăm học sinh Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng, TP. Ninh Bình phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nôn mửa, đau bụng, sốt nhẹ...

Bệnh viện phải kê thêm giường ở hành lang và sân để khám, chữa cho học sinh. Ảnh: NT
Bệnh viện phải kê thêm giường ở hành lang và sân để khám, chữa cho học sinh. Ảnh: NT

Ông Phạm Cẩm Kỳ - Giám đốc Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Ninh Bình cho biết, khoảng 15h chiều ngày 5/10, bệnh viện tiếp nhận nhiều học sinh tiểu học nhập viện cấp cứu.

Dù chưa có thống kê rõ, nhưng đến cuối chiều, bệnh viện này đã tiếp nhận khoảng trên 250 cháu.

"Khi tiếp nhận, chúng tôi đã huy động cán bộ cấp cứu kịp thời. Đến thời điểm này chưa có trường hợp nào tử vong. Chúng tôi đang tiếp tục theo dõi sát tình hình sức khỏe các cháu", lãnh đạo viện Sản - Nhi nói.

Hàng trăm học sinh có biểu hiện nôn mửa, đau bụng, sốt nhẹ
Hàng trăm học sinh có biểu hiện nôn mửa, đau bụng, sốt nhẹ

Ông Vũ Văn Kiểm, Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Binh Bình cũng xác nhận thông tin trên. Theo ông Kiểm, hầu hết các học sinh nghi bị ngộ độc là của Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng. Hiện sức khỏe các cháu đã dần ổn định trở lại.

Trước đó, khoảng 10h30 ngày 5/10 học sinh ăn bán trú tại trường, đến giữa giờ chiều cùng ngày thì các cháu có biểu hiện đau bụng, buồn nôn. Ngay lập tức các thầy cô ở đây đã đưa các em vào cấp cứu tại Bệnh viện Sản – Nhi Ninh Bình.

Ông Đỗ Văn Tự, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng cho biết, nhà trường có 1.300 học sinh, trong đó có hơn 900 học sinh thường xuyên ăn trưa tại trường. Bữa trưa 5/10, có 950 học sinh ăn bán trú tại trường.

Nhiều xe cấp cứu đã được huy động đến trường đưa học sinh đến bệnh viện
Nhiều xe cấp cứu đã được huy động đến trường đưa học sinh đến bệnh viện

Ông Tự cho biết thêm, sự việc đáng tiếc này lần đầu tiên xảy ra tại nhà trường, bữa trưa 5/10 của học sinh gồm cơm, tôm rán, ruốc gà, canh xương. Toàn bộ thực phẩm đều được nhập về từ các cơ sở cung cấp thực phẩm trên địa bàn thành phố. Đến nay, nhà trường vẫn chưa nắm được chính xác số lượng học sinh phải nhập viện, đa phần là những học sinh ở các khối lớp 1, lớp 2.

Thực đơn ngày 5/10 gồm tôm chiên, ruốc gà, canh xương cà chua
Thực đơn ngày 5/10 gồm tôm chiên, ruốc gà, canh xương cà chua

Cơ quan chức năng lấy mẫu xét nghiệm
Cơ quan chức năng lấy mẫu xét nghiệm

Lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Ninh Bình cho biết, Sở đã chỉ đạo đơn vị chuyên môn phối hợp với lực lượng công an, nhà trường và các bên có liên quan lấy mẫu phẩm thức ăn, nước uống tại bếp nhà trường để phục vụ công tác điều tra. Đến nay, nguyên nhân vụ việc vẫn chưa xác định được.

Về nguyên nhân vụ việc, các đơn vị liên quan xác minh làm rõ.

Theo Tiền Phong

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X